Lưu Khải Uy - "mỹ nam không tuổi" của màn ảnh nhỏ

Chủ nhật - 12/10/2014 20:40
Lưu Khải Uy - "mỹ nam không tuổi" của màn ảnh nhỏ Lưu Khải Uy - "mỹ nam không tuổi" của màn ảnh nhỏ

Bước sang tuổi 40 nhưng Lưu Khải Uy vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung và giữ vững sức ảnh hưởng của mình đối với khán giả truyền hình.

Thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ người cha - nghệ sĩ nổi tiếng Lưu Đan, nên dù chọn học ngành kiến trúc tại Canada, Lưu Khải Uy vẫn không thể xa rời nghệ thuật. Năm 1993, anh bất ngờ đoạt giải nhất cuộc thi “Giọng ca trẻ”, cũng từ đó cánh cửa bước vào làng giải trí rộng mở và khởi đầu cho những thành công rực rỡ sau này của anh. Năm 2000, đài truyền hình TVB đã chọn Lưu Khải Uy là một trong năm gương mặt diễn viên sáng giá nhất trong năm.

Dẫu khởi nghiệp tại TVB và nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ cha, nhưng may mắn và thành công không mỉm cười sớm với chàng diễn viên trẻ tuổi. Suốt một thời gian dài gắn bó với các vai diễn phụ để học hỏi kinh nghiệm, vai chính đầu tiên trong bộ phim Vận mệnh trong tay (2005) đã giúp anh thoát khỏi cái bóng quá lớn của cha và khẳng định tên tuổi của mình.

Lưu Khải Uy - "mỹ nam không tuổi" của màn ảnh nhỏ 1

 Lưu Khải Uy - mỹ nam không tuổi của điện ảnh Hoa ngữ.

Với hàng loạt những bộ phim ăn khách như: Mẹ chồng nàng dâu, Cạm bẫy tình thù, Thiên sơn mộ tuyết, Mỹ nhân vô lệ, Như ý… Lưu Khải Uy trở thành cái tên “gây sốt” với khán giả và chiếm lĩnh vị trí đáng nể trên các bảng xếp hạng rating. Lối diễn đa chiều, thể hiện tinh tế những giằng xé nội tâm giúp anh nhận được sự yêu mến của khán giả.

Dù là phim cổ trang hay hiện đại, tình cảm hay hành động, Lưu Khải Uy cũng để lại ấn tượng với vẻ đẹp lịch lãm, hào hoa cùng lối diễn xuất tinh tế, nhạy cảm. Lưu Khải Uy nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A với các hợp đồng quảng cáo và sự xuất hiện liên tục trong các bộ phim truyền hình dài tập. Lối diễn xuất đa dạng, biến hóa không ngừng, không bó hẹp mình trong bất kỳ hình mẫu nhân vật nào, Lưu Khải Uy đã chứng minh được sức hút mạnh mẽ khi lượng rating của những bộ phim có sự góp mặt của anh luôn đảm bảo.

Khán giả hâm mộ chắc chắn không thể bỏ qua thông tin về cuộc tình đình đám giữa nữ diễn viên xinh đẹp Dương Mịch và nam tài tử Lưu Khải Uy. Sau hai năm công khai tình cảm, một đám cưới lãng mạn đã được tổ chức trên hòn đảo thiên đường Bali năm 2014. Đây được xem là một cái kết đẹp cho cặp trai tài gái sắc sau rất nhiều sóng gió dư luận và mở ra một bước ngoặt mới trên con đường sự nghiệp của cả hai.

Khán giả Việt sẽ tái ngộ nam tài tử Lưu Khải Uy trong bộ phim Yêu hận tình thù cùng với sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như: Đới Kiều Thiên, Chu Tử Vấn, Trần Sa Lợi,… Bộ phim kể về những thăng trầm của gia tộc họ Tô. Những mối quan hệ phức tạp cùng tình yêu tay ba giữa Phương Tuấn Kiệt (Lưu Khải Uy) và hai chị em họ Tô đã tạo nên những tình tiết gay cấn, kịch tính và sự giằng co giữa tình yêu và tình thân. Không còn là hình ảnh thư sinh đa sầu đa cảm, trong Yêu hận tình thù, Lưu Khải Uy vào vai chàng phóng viên Phương Tuấn Kiệt nhiệt huyết, quyết đoán với có một chuyện tình tay ba đầy ngang trái và đau khổ.

Lưu Khải Uy - "mỹ nam không tuổi" của màn ảnh nhỏ 2

Lưu Khải Uy hóa thân thành chàng phóng viên chiến trường.

Đời trước, hai người mẹ đã chịu kiếp chồng chung thì đến đời này hai chị em cùng cha khác mẹ Vũ Đồng và Vũ Hàm lại một lần nữa cùng dành tình yêu cháy bỏng cho một người đàn ông. Những mâu thuẫn và tranh giành của hai thế hệ lại tiếp tục kéo dài và gây nên biết bao đau thương, bi kịch. Bộ phim sẽ đem đến cho người xem rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tình yêu, tình thân đan xen âm mưu và oán hận đã khiến những con người trẻ tuổi vô cùng day dứt và dằn vặt trong cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Một bên là lòng hy sinh cao cả, một bên là lòng ích kỷ nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu tha thiết, cháy bỏng. Lưu Khải Uy lại một lần nữa hóa thân xuất sắc vào vai diễn và chinh phục hoàn toàn khán giả qua từng tập phim.

Lưu Khải Uy - "mỹ nam không tuổi" của màn ảnh nhỏ 3

Yêu hận tình thù - chuyện tình tay ba đầy ngang trái.

Lưu Khải Uy cùng với cặp đôi diễn viên Đới Kiều Sảnh (Vũ Hàm) và Chu Tử Vấn (Vũ Đồng) sẽ tạo nên câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt nhưng cũng không kém kịch tính và gay cấn. Phim Yêu hận tình thù chiếu vào lúc 21h hàng ngày trên kênh TVF- Phụ Nữ và Gia Đình, SCTV13.

Phương Thảo

Nguồn tin: giaitri vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 118
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 105
 
  •   Hôm nay 20,465
  •   Tháng hiện tại 571,058
  •   Tổng lượt truy cập 128,189,297