Có gì trong rạp chiếu phim điện ảnh đầu tiên ở Ả Rập Saudi?

Thứ sáu - 20/04/2018 08:15
Có gì trong rạp chiếu phim điện ảnh đầu tiên ở Ả Rập Saudi? Có gì trong rạp chiếu phim điện ảnh đầu tiên ở Ả Rập Saudi?

Dân trí Rạp chiếu phim điện ảnh đầu tiên ở Ả Rập Saudi đã vừa mở cửa, bộ phim đầu tiên được lựa chọn trình chiếu đã cắt đi những cảnh “tình cảm” để phù hợp với văn hóa bản địa.

Rạp chiếu phim điện ảnh đầu tiên ở Ả Rập Saudi đã vừa mở cửa với những xuất chiếu bộ phim bom tấn của Hollywood - “Black Panther” (Báo đen). Trong phim, những cảnh tình cảm nam nữ đều bị cắt đi để phù hợp với chuẩn mực văn hóa của quốc gia này.

Những xuất chiếu phim đầu tiên được mở ra ở thủ đô Riyadh, đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ trong đời sống văn hóa - nghệ thuật Ả Rập Saudi. Trong tương lai gần, người dân Ả Rập Saudi sẽ biết tới những đêm nhạc, những show diễn thời trang, và sẽ quen dần với thú vui ngồi ăn bỏng ngô trong rạp chiếu.

Có gì trong rạp chiếu phim điện ảnh đầu tiên ở Ả Rập Saudi? 1

Mới đây, rạp chiếu đầu tiên, những suất chiếu phim đầu tiên đã được mở ra tại Ả Rập Saudi, người dân ở thủ đô Riyadh rất háo hức với trải nghiệm mới.

Có gì trong rạp chiếu phim điện ảnh đầu tiên ở Ả Rập Saudi? 2
Bộ phim đầu tiên được lựa chọn chiếu nhân dịp đặc biệt này là “Black Panther” (Báo đen) - bộ phim bon tấn ăn khách trên toàn thế giới thời gian qua.

Có gì trong rạp chiếu phim điện ảnh đầu tiên ở Ả Rập Saudi? 3

Để phù hợp với chuẩn mực xã hội ở Ả Rập Saudi, sau này, tùy từng phim, sẽ có những suất chiếu mở ra cho cả người xem nam và nữ, nhưng cũng sẽ có phim phân tách phòng chiếu riêng dành cho hai giới.

Có gì trong rạp chiếu phim điện ảnh đầu tiên ở Ả Rập Saudi? 4
Rất nhiều nhân vật thượng lưu đã xuất hiện để trải nghiệm một thời khắc đặc biệt trong đời sống văn hóa - nghệ thuật của Ả Rập Saudi.

Có gì trong rạp chiếu phim điện ảnh đầu tiên ở Ả Rập Saudi? 5
Quang cảnh bên ngoài một rạp chiếu.

Có gì trong rạp chiếu phim điện ảnh đầu tiên ở Ả Rập Saudi? 6
Nhà chức trách Ả Rập Saudi kỳ vọng sẽ có khoảng 300 rạp chiếu với 2.000 màn hình đi vào hoạt động tại nước này trước năm 2030.

Hồi năm 2013, bộ phim “Wadjda” đã từng trở thành bộ phim đầu tiên của Ả Rập Saudi được gửi đi tham dự hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại giải Oscar.

> Chuyện làm phim ở đất nước nói không với điện ảnh">>> Chuyện làm phim ở đất nước nói không với điện ảnh
> Phim của nữ đạo diễn Ả Rập đầu tiên được đề cử Oscar">>> Phim của nữ đạo diễn Ả Rập đầu tiên được đề cử Oscar
> Người dân Ả Rập Saudi lần đầu tiên được xem… điện ảnh">>> Người dân Ả Rập Saudi lần đầu tiên được xem… điện ảnh

Bích Ngọc
Theo New York Times

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 170
  •   Máy chủ tìm kiếm 36
  •   Khách viếng thăm 134
 
  •   Hôm nay 8,930
  •   Tháng hiện tại 559,523
  •   Tổng lượt truy cập 128,177,762