83 phim nước ngoài tham gia tranh tài tại Oscar 2015

Thứ ba - 14/10/2014 15:43
83 phim nước ngoài tham gia tranh tài tại Oscar 2015 83 phim nước ngoài tham gia tranh tài tại Oscar 2015

Đây là con số kỷ lục trong lịch sử hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất” của Oscar.

Theo thông báo từ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ, có tổng cộng 83 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi phim tới tham dự tranh tài tại hạng mục Phim nước ngoài hay nhất Oscar 2015. Đây là kỷ lục mới, vượt qua con số 76 phim hồi năm 2013.

83 phim nước ngoài tham gia tranh tài tại Oscar 2015 1

Mommy của đạo diễn 25 tuổi Xavier Dolan là gương mặt đại diện cho điện ảnh Canada tại Oscar 2015

Trong số các bộ phim được gửi đến tham dự, có không ít tác phẩm từng giành chiến thắng tại Liên hoan phim Cannes 2014 ở nhiều hạng mục khác nhau, như Winter Sleep của Nuri Bilge Ceylan - đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ, từng giành giải Cành cọ vàng; Mommy của Xavier Dolan - đại diện cho Canada, từng giành giải thưởng giám khảo; hay Leviathan của Andrey Zvyagintsev - đại diện cho nước Nga, từng đoạt giải Kịch bản xuất sắc nhất. Một số cái tên đáng chú ý khác gồm Two Days, One Night của anh em đạo diễn Jean-Pierre và Luc Dardennes, đại diện cho nước Bỉ; Saint Laurent của đạo diễn Bertrand Bonello, tác phẩm tiểu sử về nhà thiết kế lừng danh Yves Saint Laurent, đại diện cho nước Pháp; Ida của Pawel Pawlikowski, bộ phim tâm lý xoay quanh chuyện một bà xơ tập sự khám phá ra bí mật của gia đình mình, đại diện cho Ba Lan; và Wild Tales, bộ phim hài của Damien Szifron, đại diện cho Argentina.

83 phim nước ngoài tham gia tranh tài tại Oscar 2015 2

Pháp cử bộ phim tiểu sử Saint Laurent đến Oscar 2015

Trong năm nay, có bốn quốc gia và vùng lãnh thổ lần đầu tiên gửi phim tới tham dự tranh tài tại Oscar là Kosovo, Malta, Panama và Mauritania. Trái với đó, điện ảnh Việt Nam năm nay không nhận được thư mời từ Viện hàn lâm nên không gửi phim đi tranh tài Oscar 2015. Lần gần đây nhất Việt Nam gửi phim tới Oscar là năm 2012 với tác phẩm Mùi cỏ cháy.

Sau khi Viện hàn lâm theo dõi 83 bộ phim, một danh sách đề cử rút gọn gồm 9 phim sẽ được thông báo vào tháng 12. Năm đề cử cuối cùng sẽ tiếp tục được lựa chọn và tiết lộ vào ngày 15/1, cùng với các hạng mục khác của Oscar 2015. Cũng bắt đầu từ năm nay, đạo diễn của tác phẩm đoạt giải sẽ được khắc tên lên tượng vàng Oscar.

Hồi đầu năm, bộ phim The Great Beauty của đạo diễn Paolo Sorrentino đại diện cho nước Ý là tác phẩm đoạt giải tại Oscar 2014.

Danh sách 83 phim tranh tài tại hạng mục Phim nói tiếng ngoài xuất sắc nhất tại Oscar 2015:

Afghanistan, A Few Cubic Meters of Love (đạo diễn: Jamshid Mahmoudi)

Argentina, Wild Tales (đạo diễn: Damián Szifrón)

Úc, Charlie's Country, (đạo diễn: Rolf de Heer)

Áo, The Dark Valley (đạo diễn: Andreas Prochaska)

Azerbaijan, Nabat (đạo diễn: Elchin Musaoglu)

Bangladesh, Glow of the Firefly (đạo diễn: Khalid Mahmood Mithu)

Bỉ, Two Days, One Night (đạo diễn: Jean-Pierre Dardenne và Luc Dardenne)

Bolivia, Forgotten (đạo diễn: Carlos Bolado)

Bosnia và Herzegovina, With Mom (đạo diễn: Faruk Lončarevič)

Brazil, The Way He Looks (đạo diễn: Daniel Ribeiro)

Bulgaria, Bulgarian Rhapsody (đạo diễn: Ivan Nitchev)

Canada, Mommy (đạo diễn: Xavier Dolan) Chile, To Kill a Man (đạo diễn: Alejandro Fernández Almendras)

Trung Quốc, The Nightingale (đạo diễn: Philippe Muyl) Colombia, Mateo (đạo diễn: María Gamboa)

Costa Rica, Red Princesses (đạo diễn: Laura Astorga Carrera)

Croatia, Cowboys (đạo diễn: Tomislav Mršić)

Cuba, Conducta (đạo diễn: Ernesto Daranas Serrano)

Cộng hòa Séc, Fair Play (đạo diễn: Andrea Sedláčková)

Đan Mạch, Sorrow and Joy (đạo diễn: Nils Malmros)

Cộng hòa Dominican, Cristo Rey (đạo diễn: Leticia Tonos)

Ecuador, Silence in Dreamland (đạo diễn: Tito Molina)

Ai Cập, Factory Girl (đạo diễn: Mohamed Khan)

Estonia, Tangerines (đạo diễn: Zaza Urushadze)

Ethiopia, Difret (đạo diễn: Zeresenay Berhane Mehari)

Phần Lan, Concrete Night (đạo diễn: Pirjo Honkasalo)

Pháp, Saint Laurent (đạo diễn: Bertrand Bonello)

Georgia, Corn Island (đạo diễn: George Ovashvili)

Đức, Beloved Sisters (đạo diễn: Dominik Graf)

Hy Lạp, Little England (đạo diễn: Pantelis Voulgaris)

Hong Kong, The Golden Era (đạo diễn: Hứa An Hoa)

Hungary, White God (đạo diễn: Kornél Mundruczó)

Iceland, Life in a Fishbowl (đạo diễn: Baldvin Zophoníasson)

Ấn Độ, Liar's Dice (đạo diễn: Geetu Mohandas)

Indonesia, Soekarno (đạo diễn: Hanung Bramantyo)

Iran, Today (đạo diễn: Reza Mirkarimi)

Iraq, Mardan (đạo diễn: Batin Ghobadi)

Ireland, The Gift (đạo diễn: Tom Collins)

Israel, Gett, the Trial of Viviane Amsalem (đạo diễn: Ronit Elkabetz và Shlomi Elkabetz)

Ý, Human Capital (đạo diễn: Paolo Virzì)

Nhật Bản, The Light Shines Only There (đạo diễn: Mipo O)

Kosovo, Three Windows and a Hanging (đạo diễn: Isa Qosja)

Kyrgyzstan, Kurmanjan Datka Queen of the Mountains (đạo diễn: Sadyk Sher-Niyaz)

Latvia, Rocks in My Pockets (đạo diễn: Signe Baumane)

Li-băng, Ghadi (đạo diễn: Amin Dora)

Lithuania, The Gambler (đạo diễn: Ignas Jonynas)

Luxembourg, Never Die Young (đạo diễn: Pol Cruchten)

Macedonia, To the Hilt (đạo diễn: Stole Popov)

Malta, Simshar (đạo diễn: Rebecca Cremona)

Mauritania, Timbuktu (đạo diễn: Abderrahmane Sissako)

Mexico, Cantinflas (đạo diễn: Sebastián del Amo)

Moldova, The Unsaved (đạo diễn: Igor Cobileanski)

Montenegro, The Kids from the Marx and Engels Street (đạo diễn: Nikola Vukčević)

Morocco, The Red Moon (đạo diễn: Hassan Benjelloun)

Nepal, Jhola (đạo diễn: Yadav Kumar Bhattarai)

Hà Lan, Accused (đạo diễn: Paula van der Oest)

New Zealand, The Dead Lands (đạo diễn: Toa Fraser)

Nauy, 1001 Grams (đạo diễn: Bent Hamer) Pakistan, Dukhtar (đạo diễn: Afia Nathaniel)

Palestine, Eyes of a Thief (đạo diễn: Najwa Najjar)

Panama, Invasion (đạo diễn: Abner Benaim)

Peru, The Gospel of the Flesh (đạo diễn: Eduardo Mendoza)

Philippines, Norte, the End of History (đạo diễn: Lav Diaz)

Ba Lan, Ida, (đạo diễn: Paweł Pawlikowski)

Bồ Đào Nha, What Now? Remind Me (đạo diễn: Joaquim Pinto)

Romania, The Japanese Dog (đạo diễn: Tudor Cristian Jurgiu)

Nga, Leviathan (đạo diễn: Andrey Zvyagintsev)

Serbia, See You in Montevideo (đạo diễn: Dragan Bjelogrlić)

Singapore, Sayang Disayang (đạo diễn: Sanif Olek)

Slovakia, A Step into the Dark (đạo diễn: Miloslav Luther)

Slovenia, Seduce Me (đạo diễn: Marko Šantić)

Nam Phi, Elelwani (đạo diễn: Ntshavheni Wa Luruli)

Hàn Quốc, Sea Fog (đạo diễn: Shim Sung-bo)

Tây Ban Nha, Living Is Easy with Eyes Closed (đạo diễn: David Trueba)

Thụy Điển, Force Majeure (đạo diễn: Ruben Östlund)

Thụy Sĩ, The Circle (đạo diễn: Stefan Haupt)

Đài Loan, Ice Poison (đạo diễn: Midi Z)

Thái Lan, The Teacher’s Diary (đạo diễn: Nithiwat Tharathorn)

Thổ Nhĩ Kỳ, Winter Sleep (đạo diễn: Nuri Bilge Ceylan)

Ukraine, The Guide (đạo diễn: Oles Sanin)

Vương quốc Anh, Little Happiness (đạo diễn: Nihat Seven)

Uruguay, Mr. Kaplan (đạo diễn: Álvaro Brechner)

Venezuela, The Liberator (đạo diễn: Alberto Arvelo)

Nguồn tin: Eva


 
 Từ khóa: tập sự
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 286
  •   Máy chủ tìm kiếm 39
  •   Khách viếng thăm 247
 
  •   Hôm nay 43,232
  •   Tháng hiện tại 1,104,840
  •   Tổng lượt truy cập 127,497,044