Tú bà 9X bắt bé gái quan hệ tình dục tập thể để trả nợ

Thứ sáu - 07/11/2014 02:28
Tú bà 9X bắt bé gái quan hệ tình dục tập thể để trả nợ Tú bà 9X bắt bé gái quan hệ tình dục tập thể để trả nợ

Sau khi trả giúp 10.000 đồng phí dịch vụ Internet, Trâm rủ bé gái 12 tuổi đi ăn rồi chở về một khách sạn. Tại đây, Ngọc bị 2 thanh niên thay nhau cưỡng bức nhiều lần.

Hơn 22h ngày 29/9, một cô gái đến tiệm Internet trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) gọi một bé gái đang chơi điện tử ra ngoài. 

Hai bên trao đổi với nhau vài câu thì xảy ra cự cãi, rồi xông vào ẩu đả. Cô gái lớn tuổi liên tục dùng tay đánh vào đầu vào mặt cô gái nhỏ hơn. “Trận chiến” diễn ra quyết liệt khiến những người có mặt phải điện thoại báo công an phường đến xử lý.

Tại đây, 2 cô gái khai là Nguyễn Thị Ngọc Trâm (17 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) và Lê Thị Ngọc (12 tuổi, ở huyện Củ Chi). 

Tú bà 9X bắt bé gái quan hệ tình dục tập thể để trả nợ 1
Chân dung tú bà và đồng bọn. 

Theo lời Ngọc nguyên nhân dẫn đến xô xát là do Trâm tìm đến tiệm Internet ép mình đến khách sạn quan hệ tình dục với nhiều nam thanh niên. Ngọc không đồng ý nên bị Trâm đánh đập bắt đi. 

Ngoài thừa nhận hành vi này, Trâm còn khai, đã nhiều lần bắt ép bé Ngọc và một bé khác đến khách sạn để những nam thanh niên quan hệ tình dục. Mỗi lần như vậy Trâm sẽ được hưởng 200.000 đồng.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an quận 12 vào cuộc điều tra. Hai nghi can liên quan là Chu Thu Hải và Võ Trọng Nam cùng 18 tuổi cũng bị bắt giữ.

Theo lời khai của các nghi can, khoảng 23h ngày 5/6, sau khi chơi tại tiệm Internet trên đường Nguyễn Văn Quá, Ngọc trả tiền để về nhưng bị thiếu 10.000 đồng. Thấy vậy Trâm nhận trả thay rồi rủ cô bé đi ăn và về chỗ ở chơi. 

Cô bé 12 tuổi thấy đàn chị hào phóng, nhiệt tình thì đồng ý đi theo. Trâm đã chở Ngọc đến một khách sạn trên phường Tân Chánh Hiệp, bí mật gọi điện cho Hải và Minh (chưa rõ lai lịch) đến "ngủ cùng". Khi đến nơi, 2 nam thanh niên yêu cầu Trâm sang phòng khác ngủ, để lại Ngọc ở lại.

Ngọc không đồng ý, đòi đi theo Trâm. Ba thanh niên trên đã đánh dập, buộc bé gái phải ở lại. Cả đêm hôm đó, mặc cho cô bé phản đối, hai nam thanh niên thay nhau cưỡng hiếp nhiều lần. Sáng hôm sau chúng bỏ đi, Trâm cùng Ngọc tiếp tục đến tiệm Internet chơi.

Do biết bé Ngọc thường chơi ở tiệm Internet trên đường Nguyễn Văn Quá, tối 13/9, Hải và Trâm tiếp tục đến đây ép buộc em cùng đến một khách sạn trên đường Hà Huy Giáp. Tại đây, bé gái tiếp tục bị ép “phục vụ” Võ Trọng Nam.

Ngày 29/9, Trâm lại tìm đến ở tiệm Internet Ngọc hay chơi, tiếp tục uy hiếp yêu cầu nạn nhân đến khách sạn nhưng cô bé không đồng ý. Nữ quái này thẳng tay đánh đập nạn nhân ngay trước mặt nhiều người. Người dân điện thoại báo công an, sự việc nghiêm trọng mới bị vỡ lở.

Trâm và Hải còn khai trước đó chúng đã dụ dỗ em Nguyễn Thị An (15 tuổi, tạm trú quận 12) đi chơi rồi ép vào khách sạn để Hải giở trò đồi bại.

"Con và Trâm quen nhau qua mạng. Một lần Trâm rủ con tới phòng trọ chơi. Tại đây con gặp người tên là Hải. Khi con đòi về, Hải nhận lời chở con về nhưng anh ta không đưa con về mà chở thẳng đến khách sạn tại phường Đông Hưng Thuận. Con không đồng ý, đánh vào người anh ta, nhưng Hải đã khống chế, đánh, ép con...", An nói.

Công an quận 12 đã khởi tố bị can và bắt giữ Trâm, Hải và Nam về hành vi Hiếp dâm và Giao cấu với trẻ em.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 226
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 223
 
  •   Hôm nay 51,983
  •   Tháng hiện tại 1,043,566
  •   Tổng lượt truy cập 127,435,770