Nữ sinh bị tạt axit mù mắt đứng không vững khi dự tòa

Thứ sáu - 21/04/2017 10:46
Nữ sinh bị tạt axit mù mắt đứng không vững khi dự tòa Nữ sinh bị tạt axit mù mắt đứng không vững khi dự tòa

Khi nghe những hành vị tàn độc của nhóm người gây ra cho mình, bị hại Hương liên tục gục mặt khóc.

Nhóm người tạt axit khiến nữ sinh Sài Gòn bị mù mắt hầu tòa

Vụ tạt axit nữ sinh: Lời khai ban đầu của kẻ chủ mưu

Bắt được một đối tượng tạt axit nữ sinh viên ở Sài Gòn

Nữ sinh bị tạt axit mù mắt đứng không vững khi dự tòa 1

Bị hại Hương đội mũ, bịt khẩu trang kín mặt tham dự phiên tòa

Sáng 20.4, TAND quận Gò Vấp,TP.HCM đã tổ chức xét xử sơ phẩm 3 bị can tạt axit vào nữ sinh ở Sài Gòn gây chấn động dư luận. Bị hại trong vụ việc là nữ sinh viên khoa Điều dưỡng trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật miền Nam, Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk).

Cả 3 bị cáo gồm: Lương Thúy Kiều Quyên (22 tuổi), Nguyễn Đình Thanh Tâm (21 tuổi) và Phạm Hoàng Long (20 tuổi) bị TAND quận Gò Vấp đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích.

Nữ sinh bị tạt axit mù mắt đứng không vững khi dự tòa 2

Nữ sinh bị tạt axit mù mắt đứng không vững khi dự tòa 3

3 bị cáo tại tòa

Phiên xét xử do thẩm phán Lê Hoàng Ngọc Hải, Phó chánh án TAND quận Gò Vấp, làm chủ tọa. Ngoài ra, còn có 2 hội thẩm là Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Thị Kim Anh cùng tham gia xét hỏi.

Tham dự phiên tòa, bị hại Hương đội mũ, bịt khẩu trang kín mặt và được người thân ngồi bên cạnh chăm sóc do lo sợ bị sốc. Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi tên tuổi, bị hại Hương đứng không vững phải được người thân đỡ.

Sau khi điểm danh, phiên tòa sơ thẩm được khai mạc. Đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng. Khi nghe những hành vị tàn độc của nhóm người gây ra cho mình, bị hại Hương liên tục gục mặt khóc.

Nữ sinh bị tạt axit mù mắt đứng không vững khi dự tòa 4

Khi nghe chủ tọa phiên tòa hỏi, bị hại Hương đứng không vững phải được người thân đỡ

Theo cáo trạng hơn 1 năm trước, Quyên sống trọ với bị cáo Hương nhưng xảy ra mâu thuẫn nên Quyên chuyển ra ngoài sống và “méc” vụ việc cho bạn trai là Tâm nghe để trả thù Hương. Cả hai bạc bạc mua axit tạt vào người Hương và thuê Long với giá 1 triệu đồng để thực hiện.

Trưa 30.3, thấy Hương chở Trần Nguyễn Ái Duyên (21 tuổi, quê Bình Thuận) vừa rời khỏi cổng trường, Tâm chở Long bám theo. Đến đoạn gần cầu Chợ Cầu, quận Gò Vấp thì Tâm chặn đầu để Long ngồi sau tạt axit vào người nữ sinh Hương khiến cô gái này bị mù mắt trái, bỏng hơn 75% khuôn mặt. Một ngày sau, Tâm, Long, Quyên bị công an bắt giữ và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nữ sinh bị tạt axit mù mắt đứng không vững khi dự tòa 5
7 phút hoảng loạn khi hai cô gái bị tạt axit tại Sài Gòn

Nhiều người dân chứng kiến cảnh hai cô gái bị tạt axit bỏng nặng, bốc khói và chạy vào lề đường kêu cứu xin nước,...

Bấm xem ngay >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 183
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 182
 
  •   Hôm nay 33,233
  •   Tháng hiện tại 788,376
  •   Tổng lượt truy cập 128,406,615