Tại sao đàn ông ngoại tình lại đổ lỗi cho bồ nhí?

Thứ bảy - 22/04/2017 23:20
Tại sao đàn ông ngoại tình lại đổ lỗi cho bồ nhí? Tại sao đàn ông ngoại tình lại đổ lỗi cho bồ nhí?

Sẽ là thiếu công bằng nếu đổ hoàn toàn tội lỗi cho những cô gái trót dại làm kẻ thứ ba.

Ngoại tình chán từ khi bắt đầu "ngủ" với nhau

Biểu hiện đàn ông trước sau gì cũng sẽ ngoại tình

Khi đã muốn ngoại tình, có giữ cũng chẳng được

Chồng ngoại tình trở thành nỗi ám ảnh với không ít bà vợ. Khi chồng ngoại tình, các bà vợ thường tỏ ra đau khổ và căm hận kẻ đã “cướp chồng”. Cộng đồng mạng luôn “ủng hộ” việc các bà vợ “đánh ghen tình địch” vì tội cướp chồng. Tuy nhiên, liệu sự kết tội đó có hoàn toàn hợp lý?

Tại sao đàn ông ngoại tình lại đổ lỗi cho bồ nhí? 1

Không ít người vợ mắc sai lầm khi “đánh ghen tình địch” vì tội cướp chồng (Ảnh minh họa)

Bồ nhí đâu phải hoàn toàn có lỗi

Sẽ là thiếu công bằng nếu đổ hoàn toàn tội lỗi cho những cô gái trót dại làm kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác. Bởi nếu người chồng không có “tín hiệu” thì dù cô gái đó có yêu đến đâu cũng không dám tấn công. Rõ ràng, việc quyết định xây dựng mối quan hệ ngoài luồng phải xuất phát từ cả phía.

Thêm vào đó, một người chồng hết mực yêu thương vợ con, chăm lo cho cuộc sống gia đình sẽ không bao giờ có ý định xây dựng một mối quan hệ lâu dài với một cô gái khác. Điều đó cũng có nghĩa, khi ông chồng quyết định tìm kiếm một mối quan hệ khác thì cuộc sống hôn nhân của hai người đã và đang có những khúc mắc mà hai người đã hoặc chưa kịp nhận ra.

Nói cách khác, người chồng chính là điểm khởi đầu, là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình. Đôi khi, không ít cô gái chỉ là nạn nhân của những chiêu trò tán tỉnh, những lời phỉnh nịnh, thậm chí là những cám dỗ của vật chất và nhục dục.

Đương nhiên, những cô bồ nhí cũng là kẻ đáng trách khi mù quáng và dại dột trở thành kẻ thứ ba. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, họ cũng là một nạn nhân của sự lăng nhăng, thiếu chung thủy của các đức ông chồng mà thôi.

Đừng “đánh ghen” với bồ nhí

Những clip đánh ghen kinh hoàng xảy ra trong thời gian vừa qua đem lại sự tổn thương cho tất cả những người trong cuộc. Dù là “được đánh” thì những người vợ vẫn phải chịu thiệt thòi và đau khổ hơn kẻ “bị đánh”.

Hai người phụ nữ đáng thương tự dày vò, đày đọa, làm tổn thương và làm đau lẫn nhau. Sau những cuộc đánh ghen đó, chẳng có người vợ nào có được cảm giác hả hê sung sướng mà chỉ là đau đớn, tủi nhục và căm hận mà thôi.

Tuy nhiên, điều đáng nói là, kẻ gây ra đau khổ ấy lại tỏ ra vô can. Đôi khi, họ trở thành “quan tòa” để can ngăn, bênh vực bồ trước mặt vợ. Nhưng rõ ràng, chính những kẻ được gọi là chồng mới là người đáng trách, mới là kẻ đáng phải chịu sự trừng phạt. Bởi anh ta đã phụ tình yêu, niềm tin của vợ con dành cho mình.

Khi quyết định chung đụng với người đàn bà khác cũng có nghĩa các ông chồng bắt đầu coi nhẹ cuộc sống hôn nhân của mình. Vì vậy, thay vì trút những cơn tức giận mù quáng lên những cô bồ nhí, các bà vợ nên bình tĩnh và nói chuyện thẳng thắn với chồng.

Ngoại tình cũng là dịp tốt để vợ chồng “thẩm định” lại tình cảm của mình. Nếu tình yêu của hai người đủ lớn, nó sẽ giúp họ tự tìm cách lấp đầy những khoảng trống hôn nhân. Ngược lại, nếu tình cảm vợ chồng dành cho nhau không đủ mạnh thì chia tay cũng là giải pháp cần được tính đến.

Tại sao đàn ông ngoại tình lại đổ lỗi cho bồ nhí? 2
Đang ôm bồ nhí ngủ thì nhận tin vợ chuẩn bị lấy chồng

Sau 4 năm kết hôn chồng Thúy bắt đầu đổ đốn, lừa gạt vợ con, nuôi bồ bên ngoài.

Bấm xem ngay >>

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 119
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 118
 
  •   Hôm nay 9,435
  •   Tháng hiện tại 728,007
  •   Tổng lượt truy cập 128,346,246