Chân giò hầm ngũ vị - món ăn tuyệt ngon cho ngày trở rét

Chủ nhật - 04/01/2015 04:21
Chân giò hầm ngũ vị - món ăn tuyệt ngon cho ngày trở rét Chân giò hầm ngũ vị - món ăn tuyệt ngon cho ngày trở rét

Món chân giò hầm ngũ vị được các chị em mách nhau nấu trong những ngày trở rét vì hương vị cực kì thơm ngon. Cùng trổ tài nấu nướng món chân giò hầm ngũ vị cho cả nhà thưởng thức nhé!

Nguyên liệu

- Móng giò: 1 cái
- Quế: vài miếng nhỏ
- Hồi: 2-3 bông nhỏ
- Thảo quả: 1 quả
- Lá nguyệt quế: 1-2 lá
- Gừng: 1 mẩu nhỏ
- Hành khô, tỏi, hạt tiêu
- Nước tương, đường, bột canh, hạt nêm.

Chân giò hầm ngũ vị - món ăn tuyệt ngon cho ngày trở rét 1

 
  • 1

    Móng giò cạo rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Cho móng giò vào nồi, luộc sôi trong khoảng 2-3 phút để loại bỏ bọt bẩn. Sau đó bạn đổ móng giò ra, rửa sạch lại lần nữa cho thật sạch.

    Chân giò hầm ngũ vị - món ăn tuyệt ngon cho ngày trở rét 2

  • 2

    Ướp móng giò với chút bột canh, hạt nêm, nước tương và hạt tiêu cho ngấm. Bạn ướp trong khoảng 30 phút nhé!

    Chân giò hầm ngũ vị - món ăn tuyệt ngon cho ngày trở rét 3

  • 3

    Hành, tỏi bóc bỏ vỏ. Rửa sạch gừng, quế, hồi, thảo quả, lá nguyệt quế. Cho tất cả các loại gia vị cùng hành và tỏi vào chảo. Đặt chảo lên bếp rang các loại gia vị cho đến lúc bốc mùi thơm.

    Chân giò hầm ngũ vị - món ăn tuyệt ngon cho ngày trở rét 4


  • 4

    Cho đường vào nồi nấu lên thành màu cánh gián. Nếu không, bạn có thể đổ chút nước hàng cốt dừa vào cũng được nhé! Sau đó đổ phần móng giò vào, đảo đều. Nêm thêm chút hạt nêm, gia vị và nước tương.

    Chân giò hầm ngũ vị - món ăn tuyệt ngon cho ngày trở rét 5

  • 5

     Đổ nước ngập mặt móng giò, cho các loại gia vị đã được rang thơm vào. Đun sôi nước hầm móng, sau đó hạ lửa nhỏ hầm cho đến khi móng giò chín mềm, nước trong nồi cạn chỉ còn sền sệt thì tắt bếp. 

    Chân giò hầm ngũ vị - món ăn tuyệt ngon cho ngày trở rét 6

Thành phẩm

Bạn nhớ dọn móng giò hầm ra rồi rắc thêm chút tiêu, ăn với cơm nóng nhé! Tuy hơi mất thời gian hầm một chút, nhưng món chân giò hầm ngũ vị sẽ không làm bạn thất vọng bởi đây là một trong những món hầm bổ dưỡng nhất. Những miếng móng giò màu cánh gián vàng óng, mỡ màng, béo ngậy được hầm thật kĩ. Phần bì và thịt mềm, dinh dính nhựa dẻo cực hấp dẫn. Món ăn thơm lừng hương ngũ vị, cay cay, thơm thơm... quyến rũ người ăn đến tận miếng cuối cùng. Một gợi ý tuyệt vời cho món ngon ngày lạnh của gia đình nha!

 Chân giò hầm ngũ vị - món ăn tuyệt ngon cho ngày trở rét 7

Chân giò hầm ngũ vị - món ăn tuyệt ngon cho ngày trở rét 7

Chân giò hầm ngũ vị - món ăn tuyệt ngon cho ngày trở rét 9

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 105
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 99
 
  •   Hôm nay 3,125
  •   Tháng hiện tại 758,268
  •   Tổng lượt truy cập 128,376,507