Bò kho chay

Thứ năm - 06/11/2014 11:08
Bò kho chay Bò kho chay

Bạn đã thưởng thức món bò kho chay của miền Nam chưa, nếu bạn đã một lần thưởng thức thì sẽ muốn học cách làm ngay. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nấu bò kho chay nhé!

  • 1

    Nguyên Liệu làm bò kho

    Đậu hủ,

    Bột cà ri,

    Lá thơm,

    Nấm rơm,

    Cà rốt,

    Củ cải trắng,

    Rau quế, Ngò gai,

    Giá, Chanh, Đường, Muối, Tiêu, Nước tương,

    Boa rô, Màu hột điều, Nước dừa.

    Bò kho chay 1


  • 2

    Thực hiện:

    - Cà rốt thái khoanh, tỉa hoa.
    - Nấm rơm rửa sạch, bổ đôi.
    - Củ cải trắng thái sợi, cho vào nước sôi, đun lấy nước dùng cho ngọt.
    - Đậu hủ thái vuông vừa ăn, chiên vàng.
    - Đun nóng dầu phi thơm boa rô, cho lá thơm, bột cà ri, cà rốt, nấm rơm, đậu hủ vào xào. Nêm muối, nước tương, đường, bột nêm vào xào khoảng 5 phút.
    - Cho nước dùng và nước dừa vào, tiếp tục đun đến khi hỗn hợp mềm. Nêm nếm lại vừa ăn.
    - Cuối cùng cho màu hột điều vào.
    - Ngò gia thái nhuyễn.

    Bò kho chay 2

  • 3

    Thưởng thức:

    - Dọn bò kho chay ra bát, rắc ngò gai và tiêu lên trên.
    - Món này dùng kèm, rau quế, ngò gai và muối tiêu chanh.
    - Muốn ăn chung với bánh mỳ hay hủ tiếu tuỳ thích.


Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 136
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 134
 
  •   Hôm nay 18,513
  •   Tháng hiện tại 737,085
  •   Tổng lượt truy cập 128,355,324