Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà

Thứ năm - 06/11/2014 02:20
Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà

Thịt kho trứng kiểu Nhật là một biến tấu tuyệt ngon của món thịt kho thường ngày. Bổ sung thêm món này vào món ăn hàng ngày của bạn nhé!

Nguyên liệu:
 
- 500g thịt ba rọi
- 10g gừng
- 10g tỏi tây
- 3 quả trứng
- 700ml dashi (đun kĩ 20g rong biển khô + 1 lít nước + 20g cá bào đến khi còn khoảng 700ml)
- 60ml rượu sake
- 45ml mirin
- 60g đường
- 60ml xì dầu
- 1 quả ớt
- Gia vị Shichimi Togarashi (gồm 7 thành phần, còn gọi là thất vị hương của Nhật)
 
Có thể tìm thấy các nguyên liệu làm đồ ăn Nhật ở siêu thị người Nhật hoặc cửa hàng bán đồ nước ngoài.
 
Cách làm:
  • 1
    Đập đều 2 mặt của miếng thịt để thịt được mềm.
     
    Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà 1
  • 2
    Sau đó cắt thịt thành từng khối vuông vừa ăn.
     
    Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà 2
  • 3
    Bắc chảo lên bếp rồi đổ dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho thịt vào rán.
     
    Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà 3
  • 4
    Rán cho vàng đều các miếng thịt!
     
    Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà 4
    Sau đó, gắp thịt để ra giấy thấm dầu cho ráo dầu.
     
    Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà 5
  • 5
    Thái gừng thành từng lát mỏng.
     
    Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà 6
     
    Cắt phần lá xanh của tỏi tây thành từng miếng dài 2-3cm.
     
    Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà 7
     
    Với phần thân trắng của tỏi tây, thái thành dạng sợi mỏng.
  • 6
    Cho thịt vào 1 nồi lớn, đổ ngập nước, thả tỏi tây và 1 nửa phần gừng đã chuẩn bị vào. Đun sôi, vặn lửa nhỏ rồi tiếp tục đun trong 2-3 giờ.
     
    Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà 8
  • 7
    Luộc chín trứng trong một nồi khác.
     
    Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà 9
  • 8
    Vớt phần thịt ra rồi thấm vào giấy thấm dầu cho ráo mỡ.
     
    Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà 10
  • 9
    Cho thịt vào nồi, thêm rượu sake, mirin và nước dashi vào rồi đun sôi. Sau đó, thêm nước tương, phần gừng còn lại và ớt sao cho vừa ăn.
     
    Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà 11
     
    Đậy vung, đun nhỏ trong 30 phút. Sau đó, cho trứng luộc đã bóc vỏ vào nồi.
     
    Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà 12
     
    Thịt kho trứng kiểu Nhật đậm đà 13
     
    Chúc các bạn thành công và ngon miệng!

     

     

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 357
  •   Máy chủ tìm kiếm 140
  •   Khách viếng thăm 217
 
  •   Hôm nay 62,142
  •   Tháng hiện tại 1,053,725
  •   Tổng lượt truy cập 127,445,929