VW vượt mặt Toyota để trở thành hãng xe số một thế giới

Thứ năm - 22/01/2015 08:37
VW vượt mặt Toyota để trở thành hãng xe số một thế giới VW vượt mặt Toyota để trở thành hãng xe số một thế giới

Dù vẫn còn phải chờ con số chính thức cuối cùng song hãng sản xuất xe hơi Đức Volkswagen (VW) được cho là đã vượt mặt hãng Toyota để trở thành hãng bán được nhiều xe hơi nhất thế giới trong năm 2014.

VW vượt mặt Toyota để trở thành hãng xe số một thế giới 1

Theo tin từ trang nghiên cứu sốliệu ngành ô tô Focus2move, VW đã bán được 9,91 triệu chiếc xe du lịch và xethương mại hạng nhẹ trong năm 2014 so với con số 9,81 triệu chiếc của Toyota. 

Cụ thể, VW bán được 9.919.305 chiếc trong khiToyota bán được 9.818.609 chiếc, ít hơn hãng xe Đức chưa đầy 100.000 chiếc.Sốliệu trên được nhóm nghiên cứu của Focus2move thu thập từ hơn 110 thị trường. 

Theo số liệu này, thị trường xe du lịch mới hạngnhẹ toàn cầu trong năm 2014 tăng trưởng 2,8% so với năm 2013, qua đó thiết lậpmột mức kỷ lục mọi thời đại là 86,5 triệu chiếc, tăng 2,5 triệu chiếc so vớinăm trước đó.

Nếu con số trên là chính xác, đây sẽ là lần đầutiên một hãng sản xuất xe hơi châu Âu trở thành hãng xe lớn nhất thế giới, ítnhất là từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Trong hàng thập niên kể từ đó, ngôi vị dẫn đầuchỉ là sự tranh chấp giữa hãng xe GM và Ford của Mỹ. Tuy nhiên, sau đó hãngToyota đã tận dụng được những khó khăn về tài chính mà các hãng xe Mỹ gặp phảitrong năm 2009 để vươn lên vị trí số một thế giới, một vị trí mà họ nắm giữ chotới năm 2013 (trừ năm 2011 khi GM lại trở lại ngôi vị số một sau thảm họa độngđất kèm sóng thần ở Nhật Bản khiến cho hoạt động sản xuất của Toyota bị giánđoạn). 

Thành công trong năm 2014 của VW chủ yếu là nhờcác thương hiệu xe như Skoda và Audi khi các thương hiệu này đạt mức tăngtrưởng tương ứng là 10,2% và 9,3% trong khi thương hiệu VW chỉ tăng trưởng2,4%. 

Theo Focus2move, đứng sau VW và Toyota sẽ làhãng GM (8,01 triệu chiếc), liên minh Renault-Nissan (7,95 triệu chiếc),Hyundai-Kia (7,55 triệu chiếc), Ford (5,91 triệu chiếc), Fiat ChryslerAutomobiles (4,56 triệu chiếc), Honda (4,46 triệu chiếc), PSA Peugeot-Citroen(3,15 triệu chiếc) và Suzuki (2,9 triệu chiếc).

 Theo Đức Minh (VietnamPlus)

VW vượt mặt Toyota để trở thành hãng xe số một thế giới 2 VW vượt mặt Toyota để trở thành hãng xe số một thế giới 3

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 157
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 152
 
  •   Hôm nay 30,779
  •   Tháng hiện tại 608,949
  •   Tổng lượt truy cập 128,227,188