Hoang báo có bom trên máy bay sẽ bị phạt nặng

Thứ sáu - 16/01/2015 20:20
Hoang báo có bom trên máy bay sẽ bị phạt nặng Hoang báo có bom trên máy bay sẽ bị phạt nặng

Chính phủ đang đưa ra dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật để lấy ý kiến.

Hoang báo có bom trên máy bay sẽ bị phạt nặng 1 Hoang báo có bom trên máy bay sẽ bị phạt nặng 2 Hoang báo có bom trên máy bay sẽ bị phạt nặng 3

Thứ nhất, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Theo đó, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi: Đưa tin, cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học mà chưa gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi: Đưa tin, cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng.

Hoang báo có bom trên máy bay sẽ bị phạt nặng 4

Hoang báo gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không có thể bị phạt tới 30 triệu đồng. Ảnh minh họa

Quy định cũ của Nghị định 147/2013 là "Tung tin hoặc cung cấp thông tin sai..." nay được sửa thành "Đưa tin, cung cấp thông tin sai..."

Đối với cơ quan báo chí và nhà báo khi thực hiện đưa tin sai về những điểm nêu trên thì bị xử phạt theo Nghị định 159/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

 Đối với Nghị định 159/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản cũng được bổ sung thêm Điều 8a, sau Điều 8.

Điều 8a. Vi phạm quy định về đăng, phát thông tin sai sự thật trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đăng, phát sai lệch các thông tin thống kê đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. Phạt tiền từ 75.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường.

Nguồn tin: 24h


 
 Từ khóa: khí sinh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 217
 
  •   Hôm nay 27,452
  •   Tháng hiện tại 1,089,060
  •   Tổng lượt truy cập 127,481,264