Du khách đổ xô tới di sản thế giới mới ở Campuchia

Thứ năm - 20/07/2017 15:46
Du khách đổ xô tới di sản thế giới mới ở Campuchia Du khách đổ xô tới di sản thế giới mới ở Campuchia

Du khách bắt đầu đổ xô tới Sambor Prei Kuk ở Campuchia, sau khi địa điểm này vừa được công nhận là di sản thế giới.

Lộ diện những di sản thế giới mới nhất

Đảo cấm phụ nữ ở Nhật trở thành di sản thế giới

9 di sản thế giới có nguy cơ biến mất vĩnh viễn

Du khách đổ xô tới di sản thế giới mới ở Campuchia 1

Ngày 8.7.2017, Tổ chức UNESCO đã chính thức đưa khu đền Sambor Prei Kuk ở Campuchia vào danh sách di sản thế giới. Nằm cách thủ đô Phnom Penh 206 km về phía bắc, địa điểm này có nhiều ngôi đền cổ được xây dựng từ thế kỷ thứ 16 và 17.

Du khách đổ xô tới di sản thế giới mới ở Campuchia 2

UNESCO cho biết, Sambor Prei Kuk được xác định là Ishanapura, thủ đô của đế chế cổ Chenla. Đây là một nền văn minh Khmer phát triển mạnh vào cuối thế kỷ thứ 6 và thế kỷ thứ 7, trước khi đế chế Khmer ra đời.

Rất đông du khách Campuchia đã bắt đầu đổ xô tới khu đền Sambo Prei Kuk vào ngày 15.7 vừa qua. Một cặp đôi thậm chí còn chụp ảnh cưới tại đây.

Du khách đổ xô tới di sản thế giới mới ở Campuchia 3
Du khách đổ xô tới di sản thế giới mới ở Campuchia 4

“Khu đền đã được đưa vào danh sách di sản thế giới và tôi hy vọng rằng người dân Campuchia sẽ hưởng lợi nhiều từ điều này. Tôi biết ơn tổ tiên đã xây dựng công trình này và gìn giữ nó cho tới ngày nay”, Sem Norm, người bảo vệ khu đền từ năm 1994, nói.

Du khách đổ xô tới di sản thế giới mới ở Campuchia 5

Những người dân khác hy vọng rằng ngành du lịch sẽ giúp phát triển kinh tế địa phương.

“Khi chúng tôi có nhiều du khách hơn, mọi người ở đây có thể tăng nguồn thu nhập từ hoạt động bán đồ lưu niệm và trẻ em có thể học tiếng Anh dễ dàng hơn”, du khách Uch Srey Leakhena nói.

Du khách đổ xô tới di sản thế giới mới ở Campuchia 6

Du khách tới Campuchia đã tăng 5% lên 5 triệu người vào năm ngoái. Khoảng 5,5 triệu du khách dự kiến sẽ tới quốc gia Đông Nam Á này trong năm nay. Địa điểm du lịch hấp dẫn nhất là khu đền Angkor và đền Preah Vihear.

Du khách đổ xô tới di sản thế giới mới ở Campuchia 7

Du khách đổ xô tới di sản thế giới mới ở Campuchia 8

Du khách đổ xô tới di sản thế giới mới ở Campuchia 9

Du khách đổ xô tới di sản thế giới mới ở Campuchia 10

Du khách đổ xô tới di sản thế giới mới ở Campuchia 11

Du khách đổ xô tới di sản thế giới mới ở Campuchia 12
“Đảo đàn ông” ở Nhật cấm du khách từ năm 2018

Du khách sẽ không được phép đặt chân lên hòn đảo chỉ có đàn ông ở Nhật Bản từ năm tới.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 110
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 107
 
  •   Hôm nay 14,399
  •   Tháng hiện tại 627,300
  •   Tổng lượt truy cập 128,245,539