Ông Trịnh Văn Quyết trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Thứ ba - 15/11/2016 09:24
Ông Trịnh Văn Quyết trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam Ông Trịnh Văn Quyết trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Dân trí Với việc cổ phiếu ROS tăng giá 822,22% sau 2,5 tháng niêm yết, tài sản tính theo giá trị cổ phiếu nắm giữ trên sàn chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết đã đạt mức 33.248 tỷ đồng thời điểm đóng cửa phiên 14/11. Tuy vậy, xếp hạng Forbes vẫn chỉ đang ghi nhận ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đô la duy nhất của Việt Nam.

Ông Trịnh Văn Quyết trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam 1
Giá cổ phiếu tăng phi mã giúp ông Trịnh Văn Quyết "ghi danh" trở thành tỷ phú đô la thứ hai của Việt Nam và là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt thời điểm hiện tại

Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay (14/11), cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng Faros tiếp tục tăng mạnh 7.500 đồng tương ứng 6,9% sau hai phiên tăng trần, lên 116.200 đồng mỗi cổ phiếu. Đồng thời, cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC cũng tăng nhẹ 0,1% lên 7.010 đồng.

Hiện tại, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đang nắm 108,86 triệu cổ phần FLC và 279,56 triệu cổ phần ROS.

Nhờ đà tăng mạnh mẽ của ROS trong phiên hôm nay, ông Quyết có thêm gần 2.100 tỷ đồng trong tài khoản chứng khoán và đưa mức tài sản trên sàn của vị tỷ phú này lên 33.248 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup quay đầu giảm 1.100 đồng tương ứng giảm 2,5% còn 42.900 đồng mỗi cổ phiếu.

Với diễn biến trên của VIC, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup ghi nhận mất hơn 796 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán. Khối tài sản chứng khoán của ông Vượng giảm còn 31.061,7 tỷ đồng.

Như vậy, lần đầu tiên sau 9 năm kể từ khi cổ phiếu VIC niêm yết năm 2007, ông Phạm Nhật Vượng “nhường” vị trí giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam cho người khác. Nguyên nhân hoàn toàn không phải do giá cổ phiếu VIC diễn biến tiêu cực (so với đầu năm, thị giá VIC đã tăng 23%) mà do sự tăng giá “điên cuồng” của ROS.

ROS mới chỉ niêm yết hồi đầu tháng 9, tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ hai tháng rưỡi, cổ phiếu này đã tăng giá “chóng mặt” 822,22%, từ 12.600 đồng lên mức hiện tại 116.200 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu nhà đầu tư nào nắm giữ cổ phiếu ROS ngay từ ngày đầu thì đến nay đã nhân 8 tài khoản.

Với tốc độ tăng vốn điều lệ cũng ở mức “phi mã”, ROS trở thành doanh nghiệp có vốn hóa trong Top lớn nhất thị trường, đạt xấp xỉ 50.000 tỷ đồng. Kết thúc quý III, ROS có chưa tới 80 tỷ đồng lãi ròng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế chưa đến 100 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, xếp hạng của Forbes vẫn mới chỉ ghi nhận ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đô la duy nhất của Việt Nam với 2,3 tỷ USD tài sản ròng, xếp thứ 867 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và là người giàu nhất Việt Nam. Vị thứ của ông Vượng cải thiện đáng kể so với vị trí 1011 hồi đầu tháng 3 và 1118 năm 2015.

Bích Diệp

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 116
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 114
 
  •   Hôm nay 18,277
  •   Tháng hiện tại 631,178
  •   Tổng lượt truy cập 128,249,417