Hà Tĩnh: Phát hiện đạo sắc phong cổ, quý hiếm thời Lê

Thứ ba - 22/05/2018 15:23
Hà Tĩnh: Phát hiện đạo sắc phong cổ, quý hiếm thời Lê Hà Tĩnh: Phát hiện đạo sắc phong cổ, quý hiếm thời Lê

Sáng 22/5, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sắc phong cổ nói trên được phát hiện còn nguyên vẹn tại dòng họ Phan Văn thuộc thôn Trẫm Bàng, xã Đức Lập (Đức Thọ) lưu giữ.

Một đạo sắc phong bằng văn tự Hán Nôm quý hiếm thời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44 (1784) vừa được cơ quan chức năng phát hiện tại thôn Trẫm Bàng (Đức Lập, Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Sáng 22/5, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sắc phong cổ nói trên được phát hiện còn nguyên vẹn tại dòng họ Phan Văn thuộc thôn Trẫm Bàng, xã Đức Lập (Đức Thọ) lưu giữ.

Hà Tĩnh: Phát hiện đạo sắc phong cổ, quý hiếm thời Lê 1
Sắc phong cổ quý hiếm.

Theo đó, sắc phong có kích thước dài 2.10m, rộng 0.50m, được viết bằng chữ Hán cổ trên giấy gió dày với nét chữ màu đen đậm, rõ và sắc nét, giấy màu vàng đậm, mặt trước trang trí họa tiết hoa văn hình rồng, chữ triện, chấm tròn màu trắng, xung quanh được viền bằng các họa tiết hình vạch kẻ song song liền nhau. Mặt trước sắc phong, ghi niên hiệu vua ban có dấu triện đỏ hình vuông. Phần còn lại ghi nội dung sắc phong bao gồm: Tên, chức vụ, công lao và địa danh của người được ban sắc. Mặt sau trang trí các họa tiết hoa văn hình rồng, phượng được điểm xuyến các hình mây cách điệu…

Hà Tĩnh: Phát hiện đạo sắc phong cổ, quý hiếm thời Lê 2
Mặt sau đạo sắc phong.

Qua tìm hiểu ban đầu, nội dung sắc phong cho một danh tướng người họ Phan là Phan Hằng, người ở xã Phụng Công, huyện Hương Sơn, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay là xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), chỉ huy đội thủy binh trong lực lượng ưu binh bảo vệ phủ chúa, lập được công trạng nên được phong làm Thiên hộ phấn lực tướng quân dưới triều vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng (1740-1786). Sắc đề ngày 26/02/1784, niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 14.

Hà Tĩnh: Phát hiện đạo sắc phong cổ, quý hiếm thời Lê 3
Mặt trước đạo sắc phong.

Việc phát hiện được đạo sắc phong cổ quý hiếm thời Lê nói trên giúp các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa tìm hiểu thêm về sự khác biệt các họa tiết hoa văn trang trí trên các đạo sắc phong cổ và sự thay đổi các địa danh hành chính làng xã, tỉnh, huyện…

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 130
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 125
 
  •   Hôm nay 25,780
  •   Tháng hiện tại 603,950
  •   Tổng lượt truy cập 128,222,189