Bí ẩn những quả cầu khí lạnh bị "đá" ra khỏi trung tâm dải Ngân hà

Thứ bảy - 29/08/2020 20:47
Bí ẩn những quả cầu khí lạnh bị "đá" ra khỏi trung tâm dải Ngân hà Bí ẩn những quả cầu khí lạnh bị "đá" ra khỏi trung tâm dải Ngân hà

Các nhà vật lý thiên văn phát hiện những quả cầu hình viên đạn chứa đầy khí lạnh bị đẩy ra khỏi trung tâm dải Ngân hà.

Các nhà vật lý thiên văn phát hiện những quả cầu hình viên đạn chứa đầy khí lạnh bị đẩy ra khỏi trung tâm dải Ngân hà.

Phát hiện này được công bố trong một bài báo đăng tải trên tạp chí Nature, tuy nhiên nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trên vẫn là một bí ẩn.

Các tác giả của nghiên cứu tin rằng việc khám phá ra bí ẩn này có thể giúp các nhà vũ trụ học hiểu rõ hơn về sự tiến hóa các thiên hà như Dải Ngân hà.

Các nhà khoa học trước đây phát hiện thấy khí bắn ra từ trung tâm các thiên hà xa xôi, nhưng chưa bao giờ quan sát thấy điều tương tự bên trong Dải Ngân hà.

Bí ẩn những quả cầu khí lạnh bị "đá" ra khỏi trung tâm dải Ngân hà 1
Các nhà khoa học phát hiện khí lạnh bị đẩy ra từ trung tâm Dải Ngân hà. (Ảnh: NASA)

"Thiên hà của chúng ta giống như một phòng thí nghiệm, nơi chúng ta có thể vào và cố gắng tìm hiểu mọi thứ hoạt động như thế nào bằng cách quan sát chúng", tác giả chính của nghiên cứu Enrico Di Teodoro, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Johns Hopkins cho hay.

Việc tìm ra cách thức và lý do vì sao trung tâm Dải Ngân thải ra khí lạnh, dày đặc có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn nguyên nhân các thiên hà ngừng hình thành các ngôi sao mới.

"Các thiên hà có thể khá "giỏi" trong việc tự bắn vào chân mình. Khi bạn đẩy đi 1 một khối lượng lớn, một đang mất đi một số vật chất có thể được sử dụng để hình thành các ngôi sao. Nếu khối lượng đó đủ lớn, thiên hà sẽ không thể hình thành sao nữa", đồng tác giả nghiên cứu Naomi McClure-Griffiths, giáo sư vật lý thiên văn tại Đại học Quốc gia Australia cho hay.

Các nhà khoa học nghi ngờ rằng, luồng khí lạnh phun ra là bằng chứng cho thấy thiên hà tự phá hoại mình.

Tìm ra nguyên nhân luồng khí bị đẩy đi cũng giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về các lực tác động ở trung tâm Dải Ngân hà.

"Khí được mô tả trong bài báo mới đây lạnh và cực kỳ đặc. Khí lạnh và nặng rất khó di chuyển", ông Naomi cho hay.

Trung tâm của Dải Ngân hà chứa 1 hố đen khổng lồ có khả năng tạo ra loại lực có thể đẩy các luồng khí lạnh, nhưng bản thân hàng nghìn ngôi sao lớn trong thiên hà của chúng ta cũng có thể tạo ra lực rất mạnh.

Để giải đáp về thứ đã bắn ra những viên đạn khí, các nhà khoa học cho rằng cần phải có thêm nhiều quan sát và phân tích bổ sung.

  • Địa động nghi - thiết bị phát hiện động đất đầu tiên trên thế giới?
  • Chú chim cánh cụt đáng yêu nhất "Hệ Mặt trời", tự mang balo đi chợ mua cá
  • "Bóng ma" từ châu Phi biến Đông Nam Á thành tử địa suốt 1.000 năm

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 120
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 119
 
  •   Hôm nay 11,056
  •   Tháng hiện tại 589,226
  •   Tổng lượt truy cập 128,207,465