Bất ngờ trước ấu trùng tí hon của loài cá nặng 2 tấn

Chủ nhật - 16/08/2020 11:53
Bất ngờ trước ấu trùng tí hon của loài cá nặng 2 tấn Bất ngờ trước ấu trùng tí hon của loài cá nặng 2 tấn

Ấu trùng của cá mặt trăng phương nam khổng lồ trông giống một bông tuyết tròn nhỏ, hoàn toàn khác hình dạng trưởng thành.

Ấu trùng của cá mặt trăng phương nam khổng lồ trông giống một bông tuyết tròn nhỏ, hoàn toàn khác hình dạng trưởng thành.

Bất ngờ trước ấu trùng tí hon của loài cá nặng 2 tấn 1
Ấu trùng tí hon của cá mặt trăng khổng lồ. (Ảnh: IFL Science).

Bảo tàng Australia thông báo, lần đầu tiên các nhà khoa học xác định được ấu trùng của cá mặt trăng phương nam (Mola alexandrine), IFL Science hôm 22/7 đưa tin. Đây là một trong ba loài cá mặt trăng sống ở biển Australia. Chúng có thể dài tới hơn 3 m và nặng hơn 2 tấn, tương đương cá mặt trăng đại dương (Mola mola). Cá mặt trăng phương nam đôi khi tắm nắng bằng cách nằm nghiêng gần mặt nước. Hành vi này giúp sưởi ấm, đồng thời thu hút mòng biển tới loại bỏ động vật ký sinh trên cơ thể chúng.

Cá mặt trăng cái giữ kỷ lục về sinh sản trong nhóm động vật có xương sống. Cá mặt trăng đại dương trưởng thành chứa tới 300 triệu trứng. Các nhà khoa học bối rối vì với số lượng trứng lớn như vậy, họ chưa từng phát hiện trứng ngoài tự nhiên, số lần bắt gặp ấu trùng cũng vô cùng ít ỏi.

Bất ngờ trước ấu trùng tí hon của loài cá nặng 2 tấn 2
Cá mặt trăng phương nam trưởng thành. (Ảnh: Marsemfim).

Tiến sĩ Marianne Nyegaard tại Bảo tàng Chiến tranh Auckland quyết định xem xét các mẫu vật được bảo quản tại bảo tàng thay vì cố gắng tìm ấu trùng cá mặt trăng phương nam ngoài đại dương. Ông làm việc cùng hai nhà khoa học từ Bảo tàng Australia, Kerryn Parkinson và Andrew King, để tìm kiếm những ấu trùng tiềm năng. Ấu trùng cá mặt trăng rất khác với dạng trưởng thành nên việc xác định loài không hề đơn giản.

Cuối cùng, nhóm chuyên gia tập trung vào một mẫu vật thu thập từ bờ biển New South Wales năm 2017. Việc tiến hành phân tích ADN trên mẫu vật chỉ dài khoảng 5 mm vô cùng phức tạp. Để tối thiểu hóa tổn thương cho mẫu vật, Parkinson cẩn thận tách lấy một nhãn cầu. Sau đó, King tiến hành phân tích ADN. Kết quả cho thấy mẫu vật này chính là ấu trùng của cá mặt trăng phương nam.

Nhóm nghiên cứu hy vọng phát hiện mới giúp xác định thêm nhiều ấu trùng cá mặt trăng khác trong kho lưu trữ của bảo tàng, mang lại thêm thông tin về vòng đời của những sinh vật biển khổng lồ này.

  • Phát hiện nhiều ngoại hành tinh có đại dương giống Trái đất
  • Hội chứng Paris: "Căn bệnh lạ" khiến người ta kỳ vọng nhiều mà thất vọng chẳng kém gì
  • Ảnh vệ tinh cho thấy đập Tam Hiệp có thể đã mở toàn bộ cửa xả lũ

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 387
  •   Máy chủ tìm kiếm 140
  •   Khách viếng thăm 247
 
  •   Hôm nay 47,615
  •   Tháng hiện tại 1,039,198
  •   Tổng lượt truy cập 127,431,402