Coldplay bùng nổ trong "Hunger Games" 2

Thứ hai - 13/10/2014 00:38
Coldplay bùng nổ trong "Hunger Games" 2 Coldplay bùng nổ trong "Hunger Games" 2

Ca khúc "Atlas" của ban nhạc rock người Anh Coldplay đã được chọn làm ca khúc chủ đề của bộ phim phiêu lưu viễn tưởng "The Hunger Games 2: Catching Fire".

Mới đây hãng Liongate đã công bố trailer bộ phim Đấu trường sinh tử 2/The Hunger Games: Catching Fire trên nền nhạc ca khúc Atlas của nhóm nhạc rock nổi tiếng đến từ quốc đảo sương mù Coldplay. Được giới thiệu hồi tháng 8/2013 nhưng chỉ đến đầu tháng 9, Atlas mới chính thức đến tay người hâm mộ.

Đây là ca khúc mới đầu tiên của Coldplay trong suốt 2 năm qua, kể từ sau khi nhóm ra mắt album phòng thu thứ 5 Mylo Xyloto hồi năm 2011. Dễ dàng nhận thấy phong cách và âm nhạc khá tương đồng của Atlas với các khúc trước đó trong album Mylo Xyloto. Nó đã đánh dấu lần đầu tiên nhóm nhạc rock lừng danh nước Anh bắt tay với ca khúc nhạc phim, đồng thời là lần đầu nhóm hát cho một lĩnh vực ngoài sân khấu ca nhạc.

Coldplay bùng nổ trong "Hunger Games" 2 1

Ca khúc Atlas trong trailer The Hunger Games: Catching Fire.

Thành công vang dội, càn quét toàn cầu

Dù phim chưa chính thức công chiếu nhưng ca khúc Atlas đã gây sốt đối với người hâm mộ, càng hâm nóng khán giả trong thời gian đợi đến ngày phim ra mắt. Atlas ngay lập tức dẫn đầu bảng xếp hạng của iTunes của 43 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Nó còn lọt vào vị trí 69 trong bảng xếp hạng Billboard 100 danh giá của Mỹ.

Chưa hết, Atlas còn tấn công gần 20 bảng xếp hạng uy tín của các quốc gia như vị trí 30 trong bảng xếp hạng ARIA của Australia, IRMA (thứ 9) của Italy, Mega Single Top 100 (thứ 3) của Hà Lan, vị trí 12 và 18 tại hạng mục Rock Songs Alternative Songs của Billboard, Mỹ, SNEP (31) của Pháp, Canadian Hot 100 (33) của Canada, Tracklisten (20) của Đan Mạch...

Đặc biệt, ca khúc Atlas đã vinh dực nhận được giải Hollywood Song Award tại lễ trao giải phim Hollywood lần thứ 17 hôm 15/10 vừa qua.

Ông Carlos de Abreau, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Hollywood Film Awards đã nói với tờ The Hollywood Reporter về lý do trao giải cho ca khúc Atlas: "Ban tổ chức rất vui mừng trao giải Hollywood Song Award cho nhóm nhạc được trân trọng và sung mãn nhất hành tinh như Coldplay. Họ đã không ngừng tạo ra những di sản, và với ca khúc Atlas cũng là lần đầu tiên họ ghi âm cho một bộ phim. Vì vậy chúng tôi nghĩ không có một nghệ sĩ nào có thể xứng đáng hơn họ để chúng tôi tôn vinh".

Coldplay bùng nổ trong "Hunger Games" 2 2

Bốn chàng trai trong nhóm Coldplay.

Video ca khúc Atlas với phần hình ảnh được xử lý gần gũi với nội dung Catching Fire.

Những lời ngợi khen có cánh

Ca khúc Atlas được nhóm viết dành riêng cho phần 2 The Catching Fire. Theo nhận xét của tạp chí Billboard: "Phần lời của ca khúc đã chạm sâu đến tình cảm và sự tương hỗ lẫn nhau giữa hai nhân vật chính là của Đấu trường sinh tử là Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) và Peeta".

Đó là giờ phút cô từ biệt gia đình, người yêu để đối mặt với cuộc chiến sinh tử. Là sự bịn rịn, cảm thương khi rời xa những người cô thương yêu nhất. Là sự buồn đau của "tình cũ" Gale (Liam Hemsworht), sự giằng xé của "tình mới" Peeta (Josh Hutcherson), hay câu nói "Mọi người luôn bên chị" của cô em gái Primrose Everdeen (Willow Shields) khi hai chị em rời xa.

Ngay bản thân cây hát chính của Coldplay là Chris Martin từ nhỏ đã là một fan ruột của loạt tiểu thuyết The Hunger Games. Vì vậy, khi được đoàn phim mời thể hiện ca khúc chủ đề, trở thành linh hồn chính và tạo hơi thở kết hợp với The Hunger Games 2. Nam ca sĩ sinh năm 1977 tỏ ra vô cùng phấn khích và vui sướng. Bên cạnh đó, đạo diễn Francis Lawrence cũng đặc biệt thích thú với phong cách trình diễn và các ca khúc của bốn chàng trai của Coldplay.

Đạo diễn Lawrence kỳ vọng, với phần nhạc là ca khúc Atlas của 4 chàng trai nước Anh sẽ mang đến cho người hâm mộ của The Hunger Games trên khắp thế giới một cảm giác đầy mê hoặc, phấn khích và sự ấm áp về tình cảm với những người thương yêu:

"Tôi bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ của mình dành cho nhóm Coldplay. Chúng tôi thực sự vui sướng khi họ đã sáng tác ra một ca khúc hoàn toàn ăn nhập và khớp với ý tưởng của bộ phim. Niềm đam mê kiên định và sự phấn khích của nhóm đã tôn thêm lên hiệu ứng cho bộ phim, và chúng tôi vô cùng háo hức muốn được chia sẻ ca khúc này với người hâm mộ khắp thế giới", đạo diễn Francis Lawrence tâm sự.

Coldplay bùng nổ trong "Hunger Games" 2 3

Atlas đã chạm sâu đến tâm tư tình cảm của các nhân vật chính trong phim, về 2 người tình của Katniss.

Hay ngay đến Giám đốc âm nhạc McKnight của hãng Liongates cũng không giấu nổi niềm tự hào và lòng hâm mộ đối với ban nhạc Coldplay khi trình bày một ca khúc thực sự tuyệt với và hòa quyện với hơi thở, nhịp đập của phim: "Ca khúc này (Atlas) của Coldplay khẳng định tầm vóc của nghệ sĩ thu âm, vì vậy chúng tôi đã lồng bản soundtrack đầy quyền lực này vào trong phim (Catching Fire)", McKnight hào hứng cho biết.

Ca khúc ngay từ sau khi được phát hành rộng rãi đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ những nhà phê bình âm nhạc gạo cội.

Theo anh Michael Nelson từ trang nhạc Stereogum.com, một trong những blog nhạc MP3 trực tuyến đầu tiên trên thế giới gọi đây là "một bản ballad êm dịu và cực kỳ phù hợp với điện ảnh".

Còn cây bút Erin Counlehan từ tạp chí Rolling Stone nhận xét: "Giai điệu mơ màng đã làm nên một Coldplay kinh điển, với tiếng nhạc piano lấp lánh tôn thêm giọng hát ngân nga của Chris Martin khi hát 'I'll carry your world'".

Coldplay bùng nổ trong "Hunger Games" 2 4

Coldplay bùng nổ trong "Hunger Games" 2 5

Những hình ảnh trong video clip ca khúc Atlas.

Tiếp nối ánh hào quang của album soundtrack phần 1

Ca khúc dù không được Liongate phát hành dưới dạng MV nhưng một clip dưới dạng lyric video đã được giới thiệu tới người hâm mộ trên trang web Vevo. Phần thiết kế hình ảnh của clip ca khúc Atlas được xử lý sao cho phù hợp với màu sắc và ý tưởng của The Hunger Games. Đó là hình ảnh một ngôi sao băng lướt đi trong vũ trụ để tìm đến những chòm sao khác nhau trong cung hoàng đạo và chạm đến một siêu tân tinh của vũ trụ.

Âm nhạc góp một phần vô cùng quan trọng trong loạt phim The Hunger Games. Với album các ca khúc trong phần 1 The Hunger Games (2011) với 3 ca khúc chính gồm Safe & Sound của "Công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift, Abraham's Daughter Kingdom Come. Ngoài ra còn xuất hiện hàng loạt các ca khúc của các ca sĩ, nhóm nhạc tên tuổi như The Decemberists, Arcade Fire, The Secret Sisters, Miranda Lambert, Maroon 5 hay Carolina Chocolate Drops...

Duy chỉ có ca khúc Rue's Lullaby do nữ diễn viên chính của phim là Jennifer Lawrence thể hiện đã không được đưa vào trong album trên. Bản album soundtrack phim được phát hành ngày 13/12/2012 đã ngay lập tức xếp vị trí No.1 tại bảng xếp hạng Billboard Top 200, đồng thời bán được 175.000 bản ngay trong tuần đầu phát hành. Đây là một con số ấn tượng và kỷ lục mà từ trước tới giờ từng ghi nhận với trường hợp album This Is It của "ông vua nhạc pop" Michael Jackson.

Coldplay bùng nổ trong "Hunger Games" 2 6

Phim chính thức công chiếu ngày 22/11/2/2013.

Trailer cuối cùng của The Hunger Games: Catching Fire.

Ngoài Atlas của Coldplay, album các bản soundtrack của Catching Fire bao gồm 11 ca khúc của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc tên tuổi, từng được chính thức giới thiệu hôm 1/10. Trong đó có ca khúc mới của nữ ca sĩ Christina Aguilera mang tên We Remain. Ca khúc Elastic Heart của nữ danh ca người Úc Sia Furler, Lean (The National), Devil May Cry (The Weekend), Mirror (Ellie Goulding), Everybody Want to Rule the World (Lorde)...

Danh sách các ca khúc trong ablum sountrack The Catching Fire:

STT

Tên ca khúc

Nghệ sĩ
1

Atlas

Coldplay

2

Silhouettes

Monsters and Men

3

Elastic Heart

Sia

4

Lean

The National       

5

We Remain

 Christina Aguilera        

6

Devil May Cry

The Weeknd        

7

Who We Are

 Imagine Dragons 

8

Everybody Wants to Rule the World

 Lorde

9

Gale Song

 The Lumineers    

10

Mirror

Ellie Goulding     

11

Capital Letter

Patti Smith

12

Shooting Arrows at the Sky

Santigold

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 411
  •   Máy chủ tìm kiếm 175
  •   Khách viếng thăm 236
 
  •   Hôm nay 5,021
  •   Tháng hiện tại 1,066,629
  •   Tổng lượt truy cập 127,458,833