Nghi can nổ súng ở tiệm cắt tóc khai lý do tấn công tình địch

Chủ nhật - 18/03/2018 21:14
Nghi can nổ súng ở tiệm cắt tóc khai lý do tấn công tình địch Nghi can nổ súng ở tiệm cắt tóc khai lý do tấn công tình địch

Nghi ngờ người yêu hẹn hò với chủ tiệm cắt tóc, Hạnh từ Nam Định lên Hà Nội tìm tình địch giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 18/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, trú tại thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) và Bùi Quang Toàn (SN 1991, trú tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Hạnh và Toàn là hai đối tượng tấn công chủ quán cắt tóc ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm trong clip gây xôn xao mạng xã hội.

Sau khi bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ, Hạnh khai nhận, Hạnh và chị Linh (tên nhân vật đã được thay đổi, ở Phú Thọ) có mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hạnh phát hiện chị Linh hẹn hò với anh Tuấn (đã đổi tên, ở Phú Thọ) - chủ tiệm cắt tóc ở phường Mỹ Đình 2.

Nghi can nổ súng ở tiệm cắt tóc khai lý do tấn công tình địch 1

Hạnh cầm súng đe dọa tình địch tại quán cắt tóc (Ảnh cắt từ clip)

Ghen tuông nổi lên, ngày 8/3, Hạnh đã cùng một đối tượng khác đến quán của anh Tuấn tìm gặp giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp nên đã dọa nhân viên quán anh Tuấn.

Sau đó, chị Linh đã bỏ về quê nhưng giữa Hạnh và anh Tuấn vẫn xảy ra mâu thuẫn. Theo lời Hạnh khai, anh Tuấn nhiều lần buông lời thách thức đối tượng. Uất ức vì bị “kẻ thứ ba” chen ngang vào mối tình của mình, Hạnh nuôi ý đồ trả thù.

Nghi can nổ súng ở tiệm cắt tóc khai lý do tấn công tình địch 2

Hạnh (trái) và Toàn, hai đối tượng gây ra vụ tấn công chủ tiệm cắt tóc

Ngày 15/3, Hạnh từ Nam Định lên Hà Nội để tìm anh Tuấn giải quyết mâu thuẫn, khi đi Hạnh mang theo một khẩu súng colt tự chế.

Khi đến Bến xe khách Mỹ Đình, Hạnh gọi điện cho bạn là Bùi Quang Toàn đến đón. Sau đó, Hạnh nhờ Hoàng Tiến Thành (SN 1993, trú tại Bắc Giang) đến quán cắt tóc xem anh Tuấn có ở quán không.

Được Thành thông báo anh Tuấn đang ở quán cùng một số nhân viên, khoảng 18h15, Toàn chở Hạnh tới gặp Thành. Sau đó, Thành vào quán cắt tóc để gọi anh Tuấn ra nói chuyện nhưng anh Tuấn không ra.

Thấy vậy, Toàn liền xông vào ghì cổ anh Tuấn kéo ra ngoài rồi dùng chai thủy tinh đập vào đầu nhưng anh Tuấn dùng tay đỡ được và dùng kéo cắt tóc để chống trả.

Sau đó, Hạnh từ ngoài xông vào quán cắt tóc rút khẩu súng mang theo bắn lên trần nhà và dọa anh Tuấn “có thích chết không?”. Lúc này, Thành đã cản Hạnh “đừng bắn”.

Nghe tiếng súng nổ, anh Tuấn ôm đầu nằm xuống, Toàn và Hạnh lao vào đấm đá anh Tuấn. Thấy tay anh Tuấn vẫn cầm kéo cắt tóc, Hạnh giật mạnh đâm 3 nhát vào đùi trái của anh Tuấn rồi bỏ đi.

Giám định sơ bộ khẩu súng của Hạnh, cơ quan điều tra xác định đây là khẩu súng ngắn kiểu ổ quay, có tính năng, tác dụng thuộc vũ khí quân dụng.

Nghi can nổ súng ở tiệm cắt tóc khai lý do tấn công tình địch 3
Vụ nổ súng ở tiệm cắt tóc: Do mâu thuẫn tình ái

Cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan trong clip nổ súng ở quán cắt tóc.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 111
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 109
 
  •   Hôm nay 5,234
  •   Tháng hiện tại 583,404
  •   Tổng lượt truy cập 128,201,643