Khéo tay may cho bé bộ chăn gối và khăn dịp năm mới

Thứ năm - 29/01/2015 12:21
Khéo tay may cho bé bộ chăn gối và khăn dịp năm mới Khéo tay may cho bé bộ chăn gối và khăn dịp năm mới

Các mẹ hãy dành chút thời gian rỗi để may cho bé yêu một bộ chăn gối và khăn ấm áp đón năm mới. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách may chăn gối và khăn. <style type="text/css"> a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; } </style> <a href="http://quatang.lamsao.com/" target="_blank" class="link-gift"> <img src="/Resources/Skins/Default/Images/icon-gift.png" style="vertical-align: middle; width: 25px;" /> Lamsao thân tặng bạn đọc combo quà tặng bếp từ Sharp & cây lau nhà Sooxto </a>

Nguyên liệu

- Vải thô Hàn màu vàng, màu trắng có hoa văn hình ảnh con vật đáng yêu để may chăn, gối, khăn.

- Vải bông mềm mượt màu trắng để may chăn

- Vải dạ mềm màu xám và trắng để may gối

- Bông nhồi bên trong gối

- Dụng cụ: kéo, kim khâu, chỉ, máy khâu, bàn là, dụng cụ làm cặp nút bốp.

 
  • 1

    Bạn dùng kéo cắt miếng vải thô Hàn màu vàng và miếng vải bông trắng thành hình chữ nhật với kích thước 110x70cm. Tiến hành áp mặt phải của 2 tấm vải lại với nhau, bạn dùng kim chỉ khâu đường viền xung quanh, cách mép vải một đoạn 1-1,5cm. Bạn nhớ chừa 1 đoạn trống để sau này còn lộn mặt phải ra ngoài nhé!

    Khi đã lộn mặt phải ra ngoài xong, bạn khâu đường chỉ chần cách mép vải vừa khâu một đoạn 1cm là đã tạo nên chiếc chăn bông xinh xắn.

    Khéo tay may cho bé bộ chăn gối và khăn dịp năm mới 1

    Khéo tay may cho bé bộ chăn gối và khăn dịp năm mới 2

  • 2

    Dùng bút vẽ 2 hình trái tim đối nhua với hai đỉnh nhọn chạm vào nhau. Sau đó, bạn vẽ 2 đường thẳng nối liền 2 trái tim với nhau để tạo thành khung hình vuông chính là phần gối để bé yêu gối đầu, tiếp đó bạn cắt ra làm mẫu. Bạn đặt mẫu giấy vừa cắt trên phần vải thô Hàn màu vàng và miếng vải nỉ mềm xám rồi căn ke theo mẫu và cắt rời ra.

    Bạn cắt miếng vải nỉ trắng thành một hình chữ nhật với chiều rộng bằng với chiều rộng khoảng trống giữa 2 trái tim và chiều dài gấp 2 lần chiều dài khoảng trống + 2cm đường chỉ khâu nhé! Bạn gấp đôi tấm vải vừa cắt rồi đặt lên khung nối giữa 2 trái tim của tấm vải nỉ xám, để mép vải trùng nhau, bạn mới khâu đường chỉ lược để giữa ổn định làm vải lót gối.

    Khéo tay may cho bé bộ chăn gối và khăn dịp năm mới 3

    Khéo tay may cho bé bộ chăn gối và khăn dịp năm mới 4

  • 3

    Sau đó, bạn úp mặt phải của tấm vải gối thô Hàn lên mặt phải tấm vải nỉ màu xám (mặt không có tấm lót vải màu trắng), tiến hành khâu đường viền quanh mép vải, cách mép vải khoảng 1cm. Bạn nhớ chừa lại đoạn trống hai trái tim hai đầu để sau lộn mặt phải và nhồi bông vào bên trong nhé! Khâu xong, bạn lộn mặt phải ra ngoài rồi dùng mũi kéo bấm các mép vải cho gọn để lộn mặt phải cho đẹp nhé! Tiến hành khâu 2 đường thẳng song song chần tấm vải lót giữa, chắn hai trái tim hai đầu.

    Khéo tay may cho bé bộ chăn gối và khăn dịp năm mới 5

  • 4

    Dùng bông nhồi vào 2 trái tim ở hai đầu chiếc gối, bạn dùng mũi khâu giấu chỉ để khâu kín khoảng trống là làm xong chiếc gối.

    Khéo tay may cho bé bộ chăn gối và khăn dịp năm mới 6

  • 5

    Bạn cắt miếng vải thô Hàn màu vàng và trắng hoa văn thành 2 tấm hình tam giác cấn có cạnh dài nhất chính là chiều dài chiếc khăn bằng với độ rộng vòng quanh cổ cộng thêm từ 10-20cm. Tiến hành áp mặt phải của 2 tấm vải vào với nhau, sao cho mép vải trùng khớp nhau, bạn khâu đường viền xung quanh cách mép vải khoảng 1cm, nhớ chừa trống 1 đoạn để còn lộn mặt phải ra bên ngoài nhé!

    Lộn mặt phải ra ngoài xong, bạn khâu kín khoảng trống và khâu đường chỉ chần cách các mép vải 0,3cm. Dùng dụng cụ dạp để tạo cặp nút bốp hai góc tam giác làm khóa cài cho chiếc khăn là xong rồi.

    Khéo tay may cho bé bộ chăn gối và khăn dịp năm mới 7

    Khéo tay may cho bé bộ chăn gối và khăn dịp năm mới 8

Thành phẩm

Vậy là, các mẹ đã hoàn thành xong bộ chăn gối và khăn handmade cho bé yêu của mình rồi đó. Một bộ chăn gối và khăn vừa đẹp vừa tiết kiệm chỉ từ cách cắt may rất đơn giản. Nào, các mẹ hãy mua ngay vải để may bộ chăn gối và khăn dành tặng bé thôi nào!

Khéo tay may cho bé bộ chăn gối và khăn dịp năm mới 9

Khéo tay may cho bé bộ chăn gối và khăn dịp năm mới 10

Chúc bạn thực hiện thành công!

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 465
  •   Máy chủ tìm kiếm 184
  •   Khách viếng thăm 281
 
  •   Hôm nay 43,069
  •   Tháng hiện tại 1,034,652
  •   Tổng lượt truy cập 127,426,856