Cách làm gối ôm handmade hình cú mèo làm quà Valentine

Thứ tư - 11/03/2015 12:49
Cách làm gối ôm handmade hình cú mèo làm quà Valentine Cách làm gối ôm handmade hình cú mèo làm quà Valentine

Valentine đang cận kề rồi đấy, với những bạn gái khéo tay ắt hẳn có rất nhiều ý tưởng làm quà Valentine handmade tặng bạn trai phải không nào? Cùng thử học cách làm gối ôm handmade hình cú mèo làm quà Valentine nhé!

Nguyên liệu

- Hai mảnh vải màu xám hoặc màu nhã, kích thước khoảng 20x25 cm

- Hai mảnh nhỏ vải màu xanh (để làm mắt cú)

- Một mảnh nhỏ màu cam (để làm mỏ cú)

- 1/4 cốc nụ hoa oải hương khô

- 1/2 chén hạt gạo lanh

- 3/4 chén gạo

- Bút và kéo

- Kim chỉ khâu

 
  • 1

    Dùng bút chì vẽ phác hình chú cú mèo lên hai mảnh vải lớn. Dùng kéo cắt theo các đường đã vẽ, nhớ chừa ra một khoảng để may viền.

    Với mảnh vải màu xanh, bạn cắt thành ba hình tròn với ba kích thước khác nhau để làm mắt cú. Nhớ dùng bút vẽ phác trước trên vải định lượng độ lớn của mắt cú để cho phù hợp khi cắt nhé!

    Với mảnh vải màu cam, bạn cắt một hình tam giác cân nhỏ để làm mỏ cho chú cú mèo.

    Cách làm gối ôm handmade hình cú mèo làm quà Valentine 1

  • 2

    Dùng chỉ khâu ba miếng vải hình tròn chồng lên nhau để tạo thành mắt cú mèo.

    Cách làm gối ôm handmade hình cú mèo làm quà Valentine 2

  • 3

    Khâu gắn hai mắt và mỏ chú cú mèo lên mặt phải của một miếng vải làm thân cú. Sau đó áp hai mặt phải của hai miếng vải thân cú lại với nhau và bắt đầu khâu viền.

    Khi khâu viền, nhớ là để lại một khoảng nhỏ để chúng ta lộn gối và độn lõi gối nhé! 

    Sau khi khâu xong, bạn lộn mặt phải của gối ra. 

    Một phương án khác là bạn có thể khâu trực tiếp ở bên ngoài mặt phải của gối, như vậy khi hoàn thành gối sẽ có 1 đường viền khâu khá lạ và mộc đấy.

    Cách làm gối ôm handmade hình cú mèo làm quà Valentine 3

  • 4

    Trộn hai loại hạt gạo với nụ hoa oải hương khô. Bạn cũng hoàn toàn có thể chọn mùi hương khác yêu thích của mình thay vì hoa oải hương nhé.

    Nhồi hỗn hợp đã trộn vào trong vỏ gối nhé. Tùy thuộc vào sức nặng và độ êm bạn muốn mà bạn có thể thay đổi lượng gạo nhồi vào trong gối đó. 

    Nếu không thích loại gối nhồi gạo này thì bạn hoàn toàn có thể nhồi bông vào gối, tuy nhiên chú ý là với gối nhồi bông bạn sẽ khó để phân bổ đều nụ hoa khô bên trong gối đâu.

    Sau khi nhồi lõi xong thì khâu bịt lại là xong!

    Cách làm gối ôm handmade hình cú mèo làm quà Valentine 4

Thành phẩm

Vậy là bạn đã hoàn thành xong mẫu gối ôm handmade hình chú cú mèo siêu ấm áo rồi đó. Hãy tặng chiếc gối này cho người đó như một món quà Valentine chứa đựng đầy tình cảm của bạn nhé!

Trong những ngày đông giá rét, người đó có thể đặt chiếc gối vào lò vi sóng quay một vài phút rồi lấy ra, như vậy người đó đã có một chiếc gối ôm cực kỳ ấm áp rồi đó. Bạn xem món quà Valentine của bạn có độc đáo không?

Cách làm gối ôm handmade hình cú mèo làm quà Valentine 5

Chúc các bạn thành công & Valentine hạnh phúc!

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 344
  •   Máy chủ tìm kiếm 91
  •   Khách viếng thăm 253
 
  •   Hôm nay 46,337
  •   Tháng hiện tại 1,037,920
  •   Tổng lượt truy cập 127,430,124