Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế có tân Hiệu trưởng

Thứ sáu - 21/02/2020 23:04
Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế có tân Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế có tân Hiệu trưởng

Dân trí Chiều 21/2, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến tham dự lễ công bố tân hiệu trưởng có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm Huế, Phó Giám đốc Đại học Huế…

Tại buổi lễ, Giám đốc Đại học Huế đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Thanh Đức, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường trường Đại học Nông lâm Huế nhiệm kỳ 2014-2019, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại lễ công bố, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế chúc mừng nhà trường và cá nhân tân Hiệu trưởng Trần Thanh Đức. Giám đốc Đại học Huế tin tưởng PGS.TS. Trần Thanh Đức trên cương vị mới sẽ có những quyết sách vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục phát triển để xứng đáng với truyền thống, vị thế của ngôi trường đã qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển.

Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế có tân Hiệu trưởng 1

PGS.TS. Trần Thanh Đức (phải), tân Hiệu trưởng Đại học Nông lâm, Đại học Huế

PGS.TS. Trần Thanh Đức bày tỏ vui mừng vinh dự khi được tập thể nhà trường, lãnh đạo các cấp và Giám đốc Đại học Huế tín nhiệm trao nhiệm vụ. Hiệu trưởng Đại học Nông lâm xem đây là trách nhiệm, trọng trách cá nhân cũng như tập thể nhà trường cùng xây dựng nhà trường ngày càng phát triển lớn mạnh, xứng đáng với vị thế ngôi trường có hơn 53 năm hình thành và phát triển.

Được biết, PGS.TS. Trần Thanh Đức tốt nghiệp cử nhân ngành Trồng trọt tại Đại học Nông lâm, Đại học Huế và được giữ lại trường làm giảng viên. Sau đó ông đã làm thạc sĩ ngành Trồng trọt tại Đại học Nông lâm, Đại học Huế và ngành Khoa học đất tại Đại học Công giáo Louvain (UCL), vương quốc Bỉ; làm tiến sĩ ngành Nghiên cứu môi trường toàn cầu tại Đại học Kyoto, Nhật Bản.

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế qua hơn 53 năm với sứ mạng “Đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế“ đã đào tạo hơn 30.000 kỹ sư, hơn 1.700 thạc sĩ và tiến sĩ.

Năm 2020, trường tuyển sinh với 24 ngành đào tạo ở bậc Đại học, 11 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ, 9 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ. Tổng số cán bộ viên chức và người lao động của trường là 400 với 275 giảng viên, trong đó có 3 Giáo sư, 37 Phó giáo sư, 99 Tiến sĩ, 40 Giảng viên cao cấp và 6 Nhà giáo ưu tú.

Đại Dương

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 389
  •   Máy chủ tìm kiếm 189
  •   Khách viếng thăm 200
 
  •   Hôm nay 63,715
  •   Tháng hiện tại 1,055,298
  •   Tổng lượt truy cập 127,447,502