Cách bó hoa theo kiểu ốc quế nhìn vừa đẹp vừa ngon

Thứ ba - 19/04/2016 17:55
Cách bó hoa theo kiểu ốc quế nhìn vừa đẹp vừa ngon Cách bó hoa theo kiểu ốc quế nhìn vừa đẹp vừa ngon

Cách bó hoa theo kiểu ốc quế rất đơn giản và thú vị. Học ngay cách bó hoa theo kiểu ốc quế này để làm tặng người thân hoặc trưng bày cho ngôi nhà thêm tươi mới nhé!

Nguyên liệu

Thay vì bó hoa hình tròn như bình thường bạn hãy thử ngay cách bó hoa hình ốc quế này! Cách bó hoa này rất linh hoạt, chúng có thể sử dụng cho cả hoa tươi và hoa giấy.

Nếu sử dụng để bó hoa tươi, bạn hãy chọn giấy mềm hơn và có khổ rộng, tương ứng với số lượng hoa cần bó. Còn nếu làm bó hoa giấy nhỏ xinh thì bạn chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn chi tiết trong bài là được rồi. 

Cách bó hoa theo kiểu ốc quế nhìn vừa đẹp vừa ngon 1

Cách bó hoa hình kem ốc quế rất độc đáo và đơn giản cho bạn học tập

Không những đẹp, tiện sử dụng mà cách bó hoa hình ốc quế cũng rất đơn giản, bạn hãy cùng chuẩn bị đồ thực hiện ngay nào:

- Dây dạ xù màu trắng (có thể thay bằng dây giấy nhỏ hay vải voan mỏng)

- Giấy bìa màu hoa văn 2 mặt

- Hoa giấy

- Giấy trang trí hình tròn màu trắng

- Dây ruy-băng

- Xốp cắm hoa

 
  • 1

    Đầu tiên, để thực hiện cách bó hoa này bạn hãy dùng một tấm giấy hình chữ nhật, sau đó, dùng kéo cắt đôi chúng ra. Kích thước tùy theo sở thích của bạn. Cũng tương tự, bạn cắt đôi tờ giấy trang trí hình tròn.

    Cách bó hoa theo kiểu ốc quế nhìn vừa đẹp vừa ngon 2

    Cắt đôi hình chữ nhật và hình tròn
  • 2

    Tiếp theo, bạn hãy cuộn tấm giấy hình chữ nhật lại, làm sao để phần chéo lên thành hình que kem ốc quế, sau đó bạn lấy keo dán theo mép giấy bên cạnh lại, dán kín cho đến phần chóp.

    Cách bó hoa theo kiểu ốc quế nhìn vừa đẹp vừa ngon 3

    Bạn cuộn giấy hình chữ nhật lại
  • 3

    Bước này, bạn cắt khối xốp hình trụ có đáy tròn lớn và đáy nhỏ đặt bên trong vỏ giấy vừa cuộn. Bạn chú ý đặt đáy tròn nhỏ xuống bên dưới. Trước khi cắt khối xốp, bạn đo kích thước đường kính của đáy theo đường kính của hình tròn nằm ở khoảng 1/3 giấy hình ốc quế nhé!

    Cách bó hoa theo kiểu ốc quế nhìn vừa đẹp vừa ngon 4

    Bạn cắt khối xốp hình trụ có đáy tròn lớn và đáy nhỏ đặt bên trong vỏ giấy vừa cuộn

    Cách bó hoa theo kiểu ốc quế nhìn vừa đẹp vừa ngon 5

     Cắt xong rồi thì bạn dùng keo dán khối xốp vào giấy hình vỏ kem ốc quế thôi.
  • 4

    Bây giờ, bạn đặt những sợi dây dạ xù lên trên khối xốp, cắt dây ruy băng để làm nơ trang trí rồi dán bên ngoài vỏ kem ốc quế nhé!

    Còn giấy hình tròn để trang trí, bạn gập và dán lên phần góc nhọn của hình ốc quế.

    Cách bó hoa theo kiểu ốc quế nhìn vừa đẹp vừa ngon 6

    Bạn trang trí cho hình chiếc ốc quế nhé!
  • 5

    Cuối cùng, bạn mang những bông hoa giấy về cắm vào thôi nào. Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng hoa tulip giấy.

    Bạn có thể tham khảo cách làm hoa tulip tại:  Khéo tay làm hoa tulip bằng giấy nhún ngậm kẹo tặng bạn

    Cách bó hoa theo kiểu ốc quế nhìn vừa đẹp vừa ngon 7

    Bạn làm hoa tulip cắm vào hình que kem ốc quế nhé!
Thành phẩm

Vậy là bây giờ bạn đã có một bó hoa cực đẹp hình que kem ốc quế, vừa để ngắm lại dễ "thèm". Hãy làm thật nhiều bó hoa hình ốc quế từ nhỏ đến lớn để trưng bày trong nhà nhé!

Khi chọn giấy làm bó hoa, bạn nên sử dụng những loại giấy trang nhã để làm nổi bật màu hoa bên trong. Khi cắm hoa tulip vào bạn nhớ cho thêm lá để bó hoa đẹp hơn.

Nếu không thích làm bó hoa handmade , bạn có thể cắm hoa tươi vào nhé! Đây cũng là một cách bó hoa độc đáo bạn nên thử đấy!

Cách bó hoa theo kiểu ốc quế nhìn vừa đẹp vừa ngon 8

Những bó hoa hình kem ốc quế đẹp và thật "dễ thương"

Cách bó hoa theo kiểu ốc quế nhìn vừa đẹp vừa ngon 9

Làm thật nhiều bó hoa để trưng bày hoặc tạo hình như này

Chúc các bạn thành công và trang trí ngôi nhà thật đẹp!

Xem thêm các cách bó hoa khác:

Cách bó hoa hồng cùng hoa baby cực lãng mạn

Học cách bó hoa bằng giấy báo tặng mẹ yêu

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 138
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 137
 
  •   Hôm nay 15,898
  •   Tháng hiện tại 628,799
  •   Tổng lượt truy cập 128,247,038