Cận cảnh cơ chế đổi màu tuyệt đẹp của làn da loài mực

Thứ năm - 17/09/2015 18:47
Cận cảnh cơ chế đổi màu tuyệt đẹp của làn da loài mực Cận cảnh cơ chế đổi màu tuyệt đẹp của làn da loài mực

Bạn có biết, mực ống sở hữu cơ thể trong suốt nhưng làn da của nó có khả năng tự đổi màu một cách linh hoạt.

Bạn có biết, mực ống sở hữu cơ thể trong suốt nhưng làn da của nó có khả năng tự đổi màu một cách linh hoạt.

Tìm hiểu về cơ chế đổi màu của mực

Mới đây, các khoa học gia thuộc ĐH Stanford đã thực hiện thí nghiệm về khả năng đổi màu da của mực , nhằm xác định xem làn da của chúng có thể tự cảm nhận môi trường xung quanh, hay cần đến sự can thiệp của não bộ.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Hannah Rosen, tiến sĩ nghiên cứu thuộc ĐH Stanford. Theo Rosen, loài mực luôn nổi tiếng trong giới động vật nhờ khả năng ngụy trang vô cùng độc đáo của mình. Trong tích tắc, chúng có thể chuyển màu từ trong suốt (màu gốc) sang màu nâu hoặc đen để phù hợp với môi trường xung quanh.

Rosen cho biết, mực có khả năng này là nhờ những tế bào sắc tố - chromatophores - nằm dưới da. Khi các tế bào nở ra, sắc tố sẽ lộ nhiều hơn, và khi co lại, các màu sắc cũng theo thế mà giảm bớt

Hãy nhìn vào hai bức hình dưới đây để thấy rõ hơn điều này.

Cận cảnh cơ chế đổi màu tuyệt đẹp của làn da loài mực 1
Quá trình chuyển màu của làn da mực.

Cận cảnh cơ chế đổi màu tuyệt đẹp của làn da loài mực 2

Các tế bào này cho phép loài mực hòa mình vào môi trường xung quanh, giúp chúng rình mồi, đồng thời bảo vệ bản thân khỏi những loài săn mồi.

Để biết được cơ chể đổi màu của mực, Hannah Rosen đã thử nghiệm với những dây thây kinh nối từ não bộ đến các cơ quan sắc tố trên một bên thân mực.

Khi phá hủy những dây thần kinh này, các cơ quan chứa tế bào sắc tố lập tức thả lỏng, khiến các nốt đổi màu thu gọn lại, trong khi nửa bên cạnh vẫn có thể đổi màu.

Cận cảnh cơ chế đổi màu tuyệt đẹp của làn da loài mực 3

Tuy nhiên, sau đó vài này, những cơ quan sắc tố ở phần tê liệt lại hoạt động trở lại. Điều này cho thấy, dường như các cơ quan này đã lấy tín hiệu ở một nơi khác, thay vì não bộ.

Cận cảnh cơ chế đổi màu tuyệt đẹp của làn da loài mực 4

Theo Rosen, nghiên cứu này cho thấy loài mực có thể đổi màu theo 2 cơ chế: vô ý và hữu ý. Thông thường, khi cảm nhận được nguy hiểm, não bộ của chúng sẽ ra lệnh cho các cơ quan sắc tố ở da nở ra, giải phóng các tế bào sắc tố giúp chúng đổi màu hòa lẫn vào thiên nhiên.

Tuy nhiên, bản thân làn da cũng cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm xung quanh, giúp chúng tự đổi màu một cách vô thức.

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 269
  •   Máy chủ tìm kiếm 36
  •   Khách viếng thăm 233
 
  •   Hôm nay 1,193
  •   Tháng hiện tại 1,062,801
  •   Tổng lượt truy cập 127,455,005