Tin tặc tấn công website của hãng Malaysia Airlines

Thứ hai - 26/01/2015 15:14
Tin tặc tấn công website của hãng Malaysia Airlines Tin tặc tấn công website của hãng Malaysia Airlines

Một nhóm tin tặc tự xưng Lizard Squad (tạm dịch Đội Thằn lằn), được cho là có dính líu với Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), ngày 26.1 đã tấn công website của hãng hàng không Malaysia Airlines (Malaysia).

(TNO) Một nhóm tin tặc tự xưng là Lizard Squad (tạm dịch Đội Thằn lằn), được cho là có dính líu với Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), ngày 26.1 đã tấn công website của hãng hàng không Malaysia Airlines (Malaysia).

Tin tặc tấn công website của hãng Malaysia Airlines 1Nhiều người truy cập vào địa chỉ www.malaysiaairlines.com bị chuyển đến trang có giao diện của nhóm tin tặc Lizard Squad - Ảnh chụp màn hình lúc 11 giờ sáng 26.1 (giờ Việt Nam)
Sáng 26.1, nhiều người truy cập vào website của Malaysia Airlines tại địa chỉ www.malaysiaairlines.com bị chuyển hướng sang một trang khác với dòng chữ “404 - Plane Not Found" (404-Máy bay không tìm thấy), tức ám chỉ máy bay MH370 của hãng Malaysia Airlines chở 239 người mất tích bí ẩn kể từ ngày 8.3.2014, theo AFP.
Hãng Malaysia Airlines đưa ra thông cáo xác nhận tên miền internet của website hãng này đã bị chiếm và chuyển hướng người dùng đến website khác và cần 24 giờ để khắc phục sự cố.
Đến lúc 13 giờ ngày 26.1 (giờ Việt Nam), phóng viên Thanh Niên Online truy cập vào website của Malaysia Airlines, nhận thấy trang web này đã hoạt động bình thường trở lại.
Nhóm tin tặc Lizard Squad từng gây ra những vụ tấn công mạng nhắm vào trang mạng Sony PlayStation Network (của hãng Sony) và Xbox Live của Microsoft hồi tháng 12.2014.
AFP cho biết Lizard Squad được cho là có dính líu với IS nhưng vẫn chưa rõ cụ thể mối liên hệ giữa nhóm tin tặc này và IS là gì.
Hãng hàng không Malaysia Airlines đã phải đối mặt với hai thảm họa hàng không trong năm 2014.
Chiếc Boeing 777-200ER (chuyến bay MH370) của hãng Malaysia Airlines mất tích kể từ ngày 8.3.2014 với 239 người trên máy bay sau khi cất cánh từ sân bay ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), theo AFP.
Chính quyền Malaysia tuyên bố MH370 rơi xuống vùng biển phía nam Ấn Độ Dương và không ai trên máy bay sống sót. Nhưng đến nay, lực lượng tìm kiếm quốc tế vẫn không thể tìm ra được bất kỳ dấu vết nào của MH370.
Bốn tháng sau đó, vào ngày 17.7.2014, chiếc Boeing 777-200ER mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines rơi ở miền đông Ukraine, khiến tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Phúc Duy

>> Lộ diện người bị Nga cáo buộc bắn hạ MH17 ?
>> Mỹ phát hiện một nhóm tin tặc hàng đầu Trung Quốc
>> Không loại trừ khả năng MH17 bị chiến đấu cơ bắn hạ
>> Cuộc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 bước sang giai đoạn mới

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

" data-img="/uploads/news/2015_01/26/328880249746-21284.jpg" data-rel="tooltip">Cách để kiểm tra xem mật khẩu của bạn có an toàn? (26/01/2015)
  •   Samsung tiếp tục là đối tác sản xuất chip trên iPhone 7 của Apple (26/01/2015)
  •   Cách kích hoạt lịch và đồng hồ trong Windows 10 (26/01/2015)
  •   Hôm nay, tiểu hành tinh sẽ bay ngang Trái đất ở cự li gần (26/01/2015)
  •   Apple Watch sẽ bán ra trong tháng 3 (26/01/2015)
  •   Những ứng dụng giúp ảnh chụp selfie hấp dẫn hơn (26/01/2015)
  • Bình Luận Facebook
    Showbiz
    Tin thế giới
    Thống kê truy cập
    •   Đang truy cập 220
    •   Máy chủ tìm kiếm 5
    •   Khách viếng thăm 215
     
    •   Hôm nay 40,902
    •   Tháng hiện tại 796,045
    •   Tổng lượt truy cập 128,414,284