Android là hệ điều hành có nhiều “lỗ hổng” nhất năm 2016

Thứ tư - 18/01/2017 12:17
Android là hệ điều hành có nhiều “lỗ hổng” nhất năm 2016 Android là hệ điều hành có nhiều “lỗ hổng” nhất năm 2016

Trong số nhiều hệ điều hành (bao gồm cả di động và máy tính), Android vẫn tiếp tục là nền tảng dính nhiều lỗi và lỗ hổng bảo mật nhất trong năm 2016, theo một thống kê của CVE Details.

Trong số nhiều hệ điều hành (bao gồm cả di động và máy tính), Android vẫn tiếp tục là nền tảng dính nhiều lỗi và lỗ hổng bảo mật nhất trong năm 2016, theo một thống kê của CVE Details.

Android là hệ điều hành có nhiều “lỗ hổng” nhất năm 2016 1

Trang Business Insider dẫn nguồn thống kê từ CVE Details, một nguồn dữ liệu chuyên về lỗ hổng bảo mật, đã tiếp tục khiến các fan Android thêm một phen buồn bã khi hệ điều hành của Google tiếp tục chiếm giữ vị trí dẫn đầu trong danh sách những hệ điều hành có nguy cơ bị hack và gặp nguy hiểm nhất.

Nhìn chung, 2016 là một năm khó khăn đối với rất nhiều các hệ điều hành khi tổng cộng số lỗ hổng và nguy cơ bảo mật đã tăng thêm 50 vụ. Đáng chú ý, Android chiếm vị trí dẫn đầu với 523 lỗ hổng bảo mật. Trong khi đó, hệ điều hành đối thủ iOS chỉ xếp ở vị trí thứ 15 với con số vỏn vẹn 161 lỗ hổng.

Android là hệ điều hành có nhiều “lỗ hổng” nhất năm 2016 2

Biểu đồ tổng hợp các hệ điều hành dễ bị tổn thương bởi lỗ hổng nhiều nhất (đơn vị tính: số lỗ hổng)

Sẽ là bình thường nếu như người dùng không đem so sánh kết quả năm nay với năm ngoái. Năm 2015, iOS là một trong những hệ điều hành có nhiều lỗ hổng nhất: 387 lỗi so với 125 lỗi trên Android.

Biểu đồ này cũng cho thấy, bản thân Android đang tồn tại quá nhiều vấn đề, lỗ hổng và lỗi phát sinh khiến hacker có thể dễ dàng "dạo chơi" trong hệ điều hành như chốn không người. Hậu quả đằng sau đó là bao cuộc tấn công người dùng gây bức xúc, đơn cử như nghe lén, đánh cắp danh bạ, tin nhắn, cuộc gọi, lấy số IMEI, mật khẩu truy cập dịch vụ và ứng dụng…Thống kê của CVE Details được tổng hợp từ thiết bị sử dụng các hệ điều hành khác nhau như PC, smartphone hoặc tablet.

Android hiện đang là hệ điều hành sở hữu tới 90% thị phần của thị trường smartphone. Cũng bởi sự nổi tiếng và độ phủ sóng quá rộng rãi, Android dễ dàng trở thành miếng mồi "béo bở" cho nhiều kẻ xấu lợi dụng và tấn công người dùng.

Tiến Thanh

Nguồn tin: vnreview.vn


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 121
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 118
 
  •   Hôm nay 8,965
  •   Tháng hiện tại 587,135
  •   Tổng lượt truy cập 128,205,374