VFF có đúng khi tập trung tối đa vào U19 Việt Nam?

Thứ bảy - 11/10/2014 08:43
VFF có đúng khi tập trung tối đa vào U19 Việt Nam? VFF có đúng khi tập trung tối đa vào U19 Việt Nam?

VFF đang tập trung mọi nguồn lực để dồn sức cho U19 Việt Nam. Đấy là điều tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu như tổ chức này đừng quên rằng cả nền bóng đá không chỉ có mỗi đội tuyển U19.

Chu đáo đến tận răng

Có lẽ hiếm có đội bóng nào ở Việt Nam được quan tâm và được đầu tư như U19 Việt Nam, từ những chuyến tập huấn cho đến những giải đấu mà họ tham dự.

U19 Việt Nam được bao nguyên chuyến bay để di chuyển trong thời gian đá VCK U19 châu Á đang diễn ra tại Myanmar, U19 Việt Nam có đầu bếp riêng, theo đội từ Brunei, ra Hà Nội cho đến bây giờ…

Rồi ngoài các vấn đề về mặt chuyên môn, những vấn đề ngoài chuyên môn của U19 Việt Nam, như chỗ ăn nghỉ của họ, khẩu phần từng bừa ăn cũng luôn được VFF cập nhật. Đấy đều là những thông tin cho thấy đội bóng của HLV Graechen Guillaume đang được quan tâm sát sao.

VFF có đúng khi tập trung tối đa vào U19 Việt Nam? 1
U19 Việt Nam được quan tâm đến tận... răng

Đấy thật ra là điều tốt, rất tốt, bởi sự quan tâm đấy giúp cho cầu thủ thoải mái hơn, tiện nghi hơn trong việc phát huy tối đa khả năng chuyên môn của từng người và của cả tập thể.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ trong bóng đá Việt Nam, nhất là ở thời điểm hiện tại, dường như VFF mới chỉ làm tốt khâu hậu cần với đội tuyển U19, riêng các đội còn lại có tốt như vậy không là chuyện còn phải bàn?

Ví như trường hợp của đội tuyển nữ trước VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á năm nay, chuyến tập huấn của đội bóng trong tay HLV Trần Vân Phát thời điểm đó đâu có được tươm tất như U19 Việt Nam hiện giờ.

Nếu như VFF lo cho U19 Việt Nam từng bữa ăn, thì cũng chuyện bữa ăn của đội tuyển nữ trước khi dự VCK giải châu Á hồi tháng 5 từng bị tham phiền. Mà hồi đấy cơ hội giành quyền vào VCK World Cup của đội tuyển nữ còn cao hơn so với U19 Việt Nam bây giờ.

Nếu như đội tuyển U19 được tiền hô hậu ủng, đến mức ông phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức phải thân chinh xuống làm trưởng đoàn U19 (về mặt này thì dường như ở VFF người ta đang lẫn lộn giữa người làm công tác điều hành với người làm công tác chuyên môn, lẫn lộn giữa thầy và thợ), thì ở Asiad đội tuyển Olympic Việt Nam khi đó đâu có được như U19 bây giờ.

Chỉ sợ “hết xôi rồi việc”

Xin được nhấn mạnh lại rằng quan tâm cho đội tuyển U19 Việt Nam hay bất cứ đội tuyển nào khác là điều tốt. Điều quan quan trọng là phải cho thấy được sự công bằng, sự đồng đều khi chuẩn bị cho tất cả các đội tuyển chuẩn bị tham dự các giải đấu quốc tế, nhất là các giải đấu tầm châu lục trở lên.

Ở đây, những người điều hành bóng đá Việt Nam bị dư luận than phiền vì họ thiếu sự đồng đều. Người ta tự hỏi giả sử nếu U19 Việt Nam không phải là một thương hiệu vốn đang nổi tiếng, những người điều hành bóng đá nội có sâu sát với đội bóng này đến mức đó không?

Vì là một thương hiệu mạnh nên U19 Việt Nam đang được sự hậu thuẫn của 2 doanh nghiệp đang ăn nên làm ra là Hoàng Anh Gia Lai và Nutifood, nhờ đó mà VFF cũng được san sẽ về mặt tài chính.

Vì U19 Việt Nam là một thương hiệu nên sức hút của đội bóng này đủ sức giúp cho những người làm bóng đá nội che đi những mảng tối của bóng đá Việt Nam, cũng có nghĩa là giúp họ che đi những mặt chưa làm được trong công tác điều hành của mình.

Rồi người ta cũng tự hỏi khi sức hút của U19 Việt Nam không còn mạnh với người hâm mộ như bây giờ thì sao? Bất cứ thương hiệu nào, dù là thương hiệu mạnh nhất cũng khó tránh khỏi quy luật của thị trường là đến lúc bị bão hòa về mặt thị hiếu. Khi đó, người lớn liệu có còn sốt sắng với đoàn quân trong tay HLV Graechen Guillaume như bây giờ?

Sở dĩ phải đặt ra câu hỏi ấy vì người ta vừa chứng kiến bài học nhãn tiền nơi đội tuyển bóng đá nữ. Lúc đội còn cơ hội giành vé đến VCK World Cup thì nhiều người cũng dựa vào đấy để đánh bóng tên tuổi, cũng thốt ra những lời hứa hẹn theo kiểu “treo cột mỡ”, đến lúc đội thất bại rồi thì đâu lại vào đấy.

Xa hơn một chút, từng có thời hàng loạt vị làm công tác điều hành nền bóng đá bám vào hào quang của ngôi vô địch AFF Cup 2008, trước khi tạo ra lỗ hổng mênh mông về chuyên môn, tạo ra sự hỗn loạn của bóng đá nội như chúng ta được chứng kiến ngày nay!

Kim Điền

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 62
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 60
 
  •   Hôm nay 4,028
  •   Tháng hiện tại 533,963
  •   Tổng lượt truy cập 128,152,202