Liverpool - AS Roma: Đại chiến ở Anfield

Thứ ba - 24/04/2018 08:51
Liverpool - AS Roma: Đại chiến ở Anfield Liverpool - AS Roma: Đại chiến ở Anfield

Dân trí Vào rạng sáng mai, Liverpool sẽ tiếp AS Roma trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League. Phải thi đấu trên sân nhà trước, thầy trò Klopp đang hướng tới một chiến thắng để tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

*1h45, 25/4/2017, SVĐ Anfield, bán kết lượt đi Champions League

Lá thăm may rủi đưa Livepool và AS Roma gặp đối diện với nhau ngay vòng bán kết. Quả thật trước khi Champions League năm nay khởi tranh ít người nghĩ rằng hai đội bóng này tiến sâu ở sân chơi châu Âu, vậy mà họ đang có mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất. Chắc chắn một trong hai đội bóng sẽ có mặt ở chung kết, dù là Liverpool hay Roma thì cũng đều trở thành bất ngờ lớn.

Đội chủ nhà Liverpool đang trình diễn một bộ mặt rất ấn tượng ở Champions League năm nay, đặc biệt các vòng đấu knock-out. Ở vòng 1/8, đoàn quân của Klopp dễ dàng đánh bại Porto chỉ sau một trận trên sân đối phương (thắng tới 5-0). Tại vòng tứ kết, Liverpool đối đầu với ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Man City, họ thắng thuyết phục cả hai lượt trận (tổng tỉ số 5-1).

Liverpool - AS Roma: Đại chiến ở Anfield 1

Salah (phải) mới nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA bình chọn

Với phong độ tuyệt vời đó ấy, Liverpool dần làm thay đổi suy nghĩ của giới chuyên môn và người hâm mộ. Giờ đây, đoàn quân của Klopp được đánh giá như ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League nhờ khả năng chơi tấn công rất sắc nét. Liverpool đang sở hữu những cầu thủ tấn công xuất sắc như Mane, Firmino, Oxlade-Chamberland,đặc biệt là Salah.

Cầu thủ người Ai Cập ghi bàn tới 41 bàn thắng sau 46 trận đấu cho Liverpool ở mùa giải năm nay, trong đó có 8 bàn thắng ở Champions League. Không chỉ ở các giải trong nước, tại đấu trường châu Âu, Salah cũng đáp ứng xuất sắc kỳ vọng qua những bàn thắng vào lưới Porto, Man City (hai lượt trận).

Chắc chắn khi đối diện với Roma, Salah vẫn là niềm hi vọng hàng đầu của Liverpool trên hàng công. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng đang khiến các Liverpudlian có chút lo lắng, nguyên nhân bởi Salah từng là cầu thủ cũ của Roma. Mùa Hè năm ngoái, Salah chuyển tới Anfield với bản hợp đồng trị giá 34 triệu bảng từ đội bóng của thủ đô Italia.

Liverpool - AS Roma: Đại chiến ở Anfield 2

Salah cùng các cầu thủ Liverpool tập luyện chờ AS Roma

Trước đó, Salah gắn bó với Roma hai năm với nhiều kỷ niệm sâu đậm. Đầu năm 2014, Salah gia nhập Chelsea và rồi chìm nghỉm trên băng ghế dự bị. Một năm sau, anh bị đẩy sang Fiorentina trước khi bị bán đứt cho Roma vào mùa Hè 2015. Mỗi mùa bóng cho Roma, Salah đều đặn ghi hơn chục bàn tại Serie A và thay đổi hoàn toàn số phận.

Từ một cầu thủ "vứt đi" tại Premier League, Salah trưởng thành vượt bậc ở Roma. Để rồi khi trở lại giải đấu của xứ sương mù để khoác áo Liverpool, Salah mang tầm giá trị của một ngôi sao lớn. Tài năng của cầu thủ người Ai Cập càng thăng hoa dưới sự chỉ dẫn của Klopp để giờ đây cả châu Âu đang ở dưới chân anh.

Tình cảm của Salah dành cho Roma chắc chắn rất sâu đậm. Bên phía Roma cũng vậy, mới đây tiền đạo Dzeko cho biết anh cảm thấy rất nhớ Salah, bởi cầu thủ người Ai Cập ra đi khiến tiền đạo người Bosnia mất một đối tác quan trọng trên hàng công. Việc phải quay lại đối đầu với Roma ít nhiều cũng khiến Salah bối rối.

Việc Roma vào bán kết hẳn khiến người hâm mộ bóng đá bất ngờ hơn cả, bởi họ cũng không được đánh giá cao, thi đấu cũng chưa ổn định. Sau khi may mắn thắng được đối thủ nhẹ ký Shakhtar ở vòng 1/8, Roma phải đối đầu với ông kẹ Barcelona ở tứ kết. Lượt đi, họ thua tan tác trên sân của Barcelona tới 1-4, những tưởng đội bóng này đã bị loại. Nhưng ở trận lượt về, Roma thăng hoa rực rỡ để rồi thắng Barcelona tới 3-0 qua đó ngược dòng giành vào bán kết đầy bất ngờ.

Liverpool - AS Roma: Đại chiến ở Anfield 3

Roma đang gây bất ngờ mạnh ở Champions League

Điểm giống nhau cho tấm vé đi tiếp của Roma ở hai vòng vừa qua là những bàn trên sân khách, họ đều ghi bàn trên sân khách, nhờ đó giành vé đi tiếp khi tổng tỉ số đều hòa (hòa 2-2 ở vòng 1/8, hòa 4-4 ở tứ kết). Việc phải thi đấu tại Anfield sẽ mang tới những thách thức lớn, có thể Roma không đặt mục tiêu chiến thắng, tuy nhiên ít nhất họ cũng mong muốn ghi bàn thắng và hạn chế việc lọt lưới để chờ trận lượt về.

Klopp đã để Roberto Firmino, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren và Alex Oxlade Chamberlain ngồi ngoài trận hòa 2-2 trước West Brom hôm thứ Bảy vừa qua. Chiến lược gia người Đức thể hiện rõ việc ưu tiên cho Champions League, phát biểu trước trận đấu ông tiết lột sẽ thay tới 7-8 vị trí của Liverpool so với đội hình xuất phát ở trận đấu gặp West Brom vừa qua.

Bên phía Roma, HLV Di Francesco cũng chủ động cho một vài trụ cột của đội bóng này như Aleksandar Kolarov, Alessandro Florenzi, Daniele de Rossi và Edin Dzeko nghỉ ngơi trong trận thắng Spal 3-0 cuối tuần qua. Edin Dzeko chắc chắn vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công của Roma, chắc chắn hàng thủ của Liverpool sẽ phải rất để mắt tới cựu tiền đạo Man City trong trận đấu đêm nay.

Có thể Salah không thể thăng hoa như thường lệ, song hàng công của Liverpool vẫn quá đáng sợ với những cầu thủ như Mane, Firmino.... Với lợi thế sân nhà, chắc chắn Klopp sẽ cho học trò chơi tấn công như thường lệ và khả năng cao họ sẽ giành thắng lợi.

Phù Sa

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 387
  •   Máy chủ tìm kiếm 72
  •   Khách viếng thăm 315
 
  •   Hôm nay 50,251
  •   Tháng hiện tại 1,041,834
  •   Tổng lượt truy cập 127,434,038