Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực

Chủ nhật - 15/04/2018 17:28
Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực

Chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh vừa có vị dẻo dẻo của bột gạo, bùi bùi của nhân đậu xanh vừa thơm mùi lá dứa vô cùng hấp dẫn.

Nguyên liệu

Nhắc đến những món ăn vặt bán chạy mùa đông , chúng ta không thể nhắc đến chè trôi lá dứa. Nếu như món chè trôi nước màu trắng quen thuộc đã khiến bạn cảm thấy nhàm chán thì hôm nay đây, hãy cùng Lamsao.com học cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh vừa đẹp mắt và thơm ngon nhé. Với cách làm chè trôi nước lá dứa này, bạn cần:

Phần bánh

- 300 gr bột nếp

- 200 ml nước đang sôi

- 50 ml nước ép lá dứa

- 1/3 muỗng cà phê muối 

Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 1

Nguyên liệu để làm phần bánh

Phần nhân:

- Đậu xanh 150 gr đậu xanh không vỏ

- 100gr đường

- 1/4 muỗng cà phê muối

- 50 ml nước cốt dừa

- 1/3 chén dừa non bào sợi 

Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 2

Nguyên liệu để làm phần nhân
 

Để áp dụng  cách nấu chè trôi nước  lá dứa nhân đậu xanh này thì bước đầu tiên bạn cần làm là nấu nước cốt dừa. Cách thực hiện như sau:

  • 1

    Nấu nước cốt dừa

    Bạn cho 200ml nước cốt dừa cùng 100ml nước lạnh, 1/5 thìa cà phê muối, 3g đường và 2 lá dứa vào một chiếc nồi rồi khuấy nhẹ nhàng cho đường và muối tan đều trong nước. Sau đó, bạn đặt nồi lên bếp đun nhỏ lửa cho đến khi sôi.

    Tiếp theo, bạn pha 1 thìa cà phê bột năng với 2 thìa cà phê nước lạnh, dùng đĩa khuấy đều lên cho tan và đổ vào nồi nước cốt dừa đang sôi, vừa đổ bạn vừa khuấy đều tay để bột không bị vón cục. Làm xong thì bạn tắt bếp đi nhé.

  • 2

    Nấu nước đường gừng

    Bạn lấy một chiếc nồi khác và cho một ít nước lạnh vào đó, thêm 100g đường trắng, 100g đường nâu và một ít gừng thái sợi. Bạn bật bếp và đun trên lửa vừa trong khoảng 20 phút. Chú ý điều chỉnh lửa để đường không bị cháy khét nhé.

    Bạn cho bột nếp vào một chiếc bát to, từ từ đổ nước nóng vào và nhào cho thật kỹ rồi cho tiếp nước lá dứa vào, tiếp tục nhào cho đến khi bột mịn, đều màu lá dứa và không bị dính ra tay. Tiếp theo, bạn dùng màng bọc thực phẩm hoặc túi ni-lon bộc bột lại để trong khoảng 30 phút cho bột nở ra.

    Để tiết kiệm thời gian thì trong khi chờ bột nở, bạn sẽ bắt tay vào làm nhân bánh trôi nhé. Cách làm như sau:

    Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 3

    Nấu nước đường gừng
  • 3

    Cách làm bột bánh

    Bạn cho bột nếp vào một chiếc bát to, từ từ đổ nước nóng vào và nhào cho thật kỹ rồi cho tiếp nước lá dứa vào, tiếp tục nhào cho đến khi bột mịn, đều màu lá dứa và không bị dính ra tay. Tiếp theo, bạn dùng màng bọc thực phẩm hoặc túi ni-lon bộc bột lại để trong khoảng 30 phút cho bột nở ra.

    Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 4

    Cách nấu chè trôi nước lá dứa

    Để tiết kiệm thời gian thì trong khi chờ bột nở, bạn sẽ bắt tay vào làm nhân bánh trôi nhé. Cách làm như sau:

  • 4

    Cách làm nhân

    Đậu xanh sau khi ngâm 4-5 tiếng, bạn đem vo sạch, nhặt bỏ các hạt hỏng sau đó cho vào nồi hấp chín.

    Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 5


    Bạn cho đậu xanh cùng đường (bạn có thể tự điều chỉnh lượng đường cho vừa ăn) vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Nếu không có máy xay sinh tố, bạn có thể dùng thìa cà nát đậu xanh rồi mới trộn đường vào nhé.
    Tiếp theo, bạn lấy một cái chảo không dính, đặt lên bếp và cho hỗn hợp đậu xanh đường vào, sên với lửa nhỏ cho tới khi đậu xanh sánh óng lại thì thêm nước cốt dừa và tiếp tục sên với lửa nhỏ.

    Bạn dùng thìa đảo đều cho đậu xanh quyện lại thành một khối không dính chảo thì tắt bếp. Tiếp theo, bạn cho dừa non bào sợi vào trộn cùng đậu xanh và vo phần nhân này thành các viên tròn. Kích thước nhân có thể to, nhỏ tùy vào sở thích ăn uống của mỗi người.

    Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 6

  • 5

    Cách nặn bánh trôi nước lá dứa

    Tiếp theo, bạn lấy phần bột ra, nhào thêm 5 phút nữa cho bột dẻo dai hơn. 

    Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 7

    Nhào bột thêm 5 phút cho dẻo

    Sau đó, chia bột thành các phần đều nhau, to hơn phần nhân một chút để bạn có thể dễ dàng bọc nhân.

    Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 8

    Chia bột thành các phần to hơn nhân

    Dùng tay đè bẹp viên bột rồi cho nhân vào giữa, sau đó vo tròn lại.

    Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 9

    Nặn chè trôi nước
  • 6

    Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh

    Bạn cho nước và một chút muối vào một chiếc nồi sạch, sau đó, cho viên bánh vào luộc chín.

    Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 10

    Luộc chín bánh

    Chờ cho đến khi viên bánh nổi lên, bạn vớt bánh ra một chiếc âu nước lạnh để bánh không bị dính vào nhau.

    Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 11

    Cho bánh vào nước lạnh

    Tiếp theo, bạn vớt viên bánh cho vào nồi nước gừng đường đã làm ở trên. Đun sôi nước đường thêm một lần nữa là bạn đã hoàn thành cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh.

    Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 12

    Cho bánh vào nồi nước đường gừng
Thành phẩm

Khi ăn, bạn múc các viên chè trôi nước lá dứa ra những chiếc bát nhỏ, chan nước cốt dừa lên cho thơm ngậy và rắc thêm chút vừng rang, dừa non bào sợi vào là đã có thể mời mọi người cùng thưởng thức rồi.

Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 13

Thành phẩm

Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh có khá nhiều bước nhưng thành quả thu được là một nồi chè thơm ngon với màu sắc lạ mắt. Món chè trôi nước lá dứa của bạn có mùi thơm và màu xanh của lá dứa, vị ấm nồng của gừng, vị ngọt ngọt của nước đường và nhân đỗ, vị dẻo dai của bột gạo và vị ngậy ngậy của nước cốt dừa.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm cách nấu chè trôi nước nhân vừng đen , chè trôi nước khoai lang tím , chè trôi nước củ dền ,... trên Lamsao.com nhé!

Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 14

Chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh

Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 15

Chè trôi nước ngon

Cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh cực ngon cho Tết Hàn thực 16

Món này rất ngon khi ăn nóng

Chúc bạn thành công khi áp dụng cách nấu chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh mà chúng tôi hướng dẫn bên trên nhé.

Nguồn tin: www.lamsao.com


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 361
  •   Máy chủ tìm kiếm 145
  •   Khách viếng thăm 216
 
  •   Hôm nay 65,128
  •   Tháng hiện tại 1,056,711
  •   Tổng lượt truy cập 127,448,915