Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg mất gần 20 tỷ USD chỉ trong vòng 2 giờ

Thứ năm - 26/07/2018 15:10
Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg mất gần 20 tỷ USD chỉ trong vòng 2 giờ Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg mất gần 20 tỷ USD chỉ trong vòng 2 giờ

Dân trí Giá cổ phiếu của Facebook vừa có phiên sụt giảm mạnh khiến cho CEO Mark Zuckerberg của mạng xã hội này bị mất đến 18,8 tỷ USD chỉ trong vòng 2 giờ. Điều này khiến Mark Zuckerberg rơi từ vị trí thứ 4 xuống thứ 8 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

CEO Mark Zuckerberg vừa trải qua “2 giờ ác mộng” vào hôm thứ tư (25/7) vừa qua, khi mà vào buổi sáng thức dậy, Zuckerberg vẫn đang là người giàu thứ tư thế giới với khối tài sản 82,4 tỷ USD, nhưng sau một ngày, Mark Zuckerberg đã trở thành người giàu thứ 8 thế giới khi đánh mất khối tài sản lên đến 18,8 tỷ USD.

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg mất gần 20 tỷ USD chỉ trong vòng 2 giờ 1
Mark Zuckerberg vừa trải qua “2 giờ ác mộng” khi đánh mất khối tài sản lên đến 18,8 tỷ USD

Mark Zuckerberg cũng đã lập kỷ lục không mấy vẻ vang khi trở thành người đánh mất khối tài sản lớn nhất trên thị trường chứng khoán chỉ trong một thời gian ngắn.

Sở dĩ có điều này là vì Facebook vừa trải qua một phiên sụt giảm cổ phiếu nghiêm trọng, không lâu sau khi công ty công bố báo cáo tài chính quý II/2018, mà tâm điểm là vụ bê bối Cambridge Analytica khiến thông tin của hàng chục triệu người dùng bị lộ và thu thập trái phép.

Báo cáo tài chính của Facebook trong quý II/2018 cũng không đáp ứng được sự kỳ vọng của các nhà phân tích thị trường đưa ra từ trước đó cũng góp phần khiến cho giá cổ phiếu của công ty bị sụt giảm nghiêm trọng.

Giá cổ phiếu của Facebook khi thị trường chứng khoán mở cửa vào sáng thứ tư (25/7) là 215,71USD/cổ phiếu, tuy nhiên đến tối khi thị trường đóng cửa, giá cổ phiếu đã bị sụt giảm đến 18,62%, ở mức 177USD/cổ phiếu. Tính đến tối ngày thứ tư, giá trị vốn hóa của Facebook đã bị mất đến 150 tỷ USD vì giá cổ phiếu sụt giảm.

Những con số đáng chú ý trong báo cáo tài chính quý II/2018 của Facebook

Nguyên do chính khiến giá cổ phiếu của Facebook sụt giảm mạnh chính là kết quả báo cáo tài chính quý vừa qua của công ty không đáp ứng được sự kỳ vọng của các nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích thị trường.

Trong 3 tháng vừa qua, Facebook đã đạt được doanh thu 13,23 tỷ USD, tăng 41,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn so với mức dự đoán 13,36 tỷ USD được đưa ra từ trước đó.

Doanh thu chính của Facebook đến từ mảng quảng cáo, khi chiếm đến 13,04 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên Facebook cũng đã phải bỏ ra chi phí 7,3 tỷ USD, tăng gấp 50% so với quý II/2017 để cải thiện nội dung và các chính sách bảo mật sau vụ bê bối dữ liệu Cambridge Analytica khiến thông tin của hàng chục triệu người dùng bị lộ và thu thập trái phép

Facebook cho biết hiện tổng số người dùng hoạt động hàng tháng của mạng xã hội này đạt mức 2,23 tỷ người, thấp hơn mức dự đoán được đưa ra trước đó là 2,25 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Trong đó tính đến tháng 6/2018, số người dùng hoạt động hàng ngày trên Facebook là 1,47 tỷ, tăng 11% so với một năm trước. Tuy nhiên lượng người sử dụng Facebook tại châu Âu đã sụt giảm từ 377 triệu xuống còn 376 triệu người dùng.

Tính đến hết quý II/2018, tổng số tiền mặt, các vật phẩm tương đương tiền mặt và số lượng cổ phiếu có thể giao dịch được của Facebook đạt giá trị 42,31 tỷ USD.

Ngoài mạng xã hội, CEO Mark Zuckerberg cũng đảm bảo với các nhà đầu tư rằng các nền tảng cốt lõi của công ty vẫn đang tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng, bao gồm Instagram, WhatsApp và Messenger.

T.Thủy

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 108
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 107
 
  •   Hôm nay 9,440
  •   Tháng hiện tại 587,610
  •   Tổng lượt truy cập 128,205,849